WB tài trợ thêm 177 triệu USD cho Bangladesh xây nhà máy điện

Nhà máy điện công suất 335 MW tại Siddhirganj sẽ chiếm 6% tổng sản lượng điện được hòa lưới điện quốc gia của Bangladesh, giúp tăng nguồn cung điện sạch, tin cậy và giá rẻ.
WB tài trợ thêm 177 triệu USD cho Bangladesh xây nhà máy điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wedotechnologies.com)

Chính phủ Bangladesh ngày 27/12 đã ký thỏa thuận tài trợ bổ sung 177 triệu USD với Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) - cơ quan thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), chuyên cung cấp tài chính cho các nước nghèo - để hoàn tất việc xây dựng nhà máy điện công suất 335 MW tại Siddhirganj, gần thủ đô Dhaka.

Nhà máy điện trên sẽ chiếm 6% tổng sản lượng điện được hòa lưới điện quốc gia của Bangladesh.

Việc tài trợ bổ sung cho dự án nhà máy điện Siddhirganj sẽ giúp tăng nguồn cung điện sạch, tin cậy và giá rẻ ở Bangladesh.

Trong vài năm qua, Bangladesh đã tăng đáng kể công suất phát điện, nhưng nhu cầu điện cũng tăng lên.

Dự án nhà máy điện Siddhirganj sẽ tăng nguồn cung điện giá rẻ và liên tục trong giai đoạn nhu cầu cực điểm và nhờ đó, giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế và giảm chi phí kinh doanh tại Bangladesh.

Nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động thương mại trong năm tới.

Năm 2008, WB cung cấp 350 triệu USD cho việc xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí đốt công suất 300 MW ở Siddhirganj. 

Phần tài trợ bổ sung sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tài chính cho việc xây dựng nhà máy, đưa số tiền trợ giúp của WB cho lĩnh vực năng lượng lên trên 1,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục