WB: Tăng trưởng GDP của Algeria dự kiến đạt 3,3% năm 2015

Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Algeria sẽ đạt 3,3% năm 2015 và cải thiện nhẹ trong 2 năm tới ở mức 3,5% trong năm 2016 và 2017
WB: Tăng trưởng GDP của Algeria dự kiến đạt 3,3% năm 2015 ảnh 1Thăm dò dầu khí ở Algeria. (Nguồn: AFP)

Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 13/1, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Algeria sẽ đạt 3,3% trong năm 2015.

Như vậy, WB đã hạ dự báo tăng trưởng so với chính dự báo của tổ chức này đã đưa ra hồi tháng 6/2014, khi đó WB cho rằng GDP năm 2015 của Algeria sẽ đạt 3,5%.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo này, tăng trưởng GDP của quốc gia Bắc Phi này sẽ được cải thiện nhẹ trong 2 năm tới và sẽ đạt 3,5% trong năm 2016 và 2017.

Algeria bước vào năm 2015 với nhiều khó khăn kinh tế do khủng hoảng giá dầu trên thị trường thế giới. Ngày 31/12/2014, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã ký dự thảo phê chuẩn ngân sách 2015, theo đó quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này có thể bị thâm hụt ngân sách 41,7 tỷ euro (51,2 tỷ USD) vào năm 2015.

Dự kiến, thu ngân sách và chi ngân sách của Algeria sẽ lần lượt đạt 46,9 tỷ euro và 88,6 tỷ euro, khiến thâm hụt ngân sách sẽ ở mức tương đương 22,1% GDP. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Algeria chỉ đạt 3,4% trong năm 2015, và nếu không tính tới yếu tố giá dầu giảm thì có thể đạt mức tăng trưởng 4,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục