WB trao giải cho 100 ý tưởng cứu Trái Đất

Những người đoạt giải đã quyết định đầu tư 4,8 triệu USD để thực hiện các dự án giảm tác động của biến đổi khí hậu với cộng đồng.
Ngân hàng Thế giới (WB) và các đối tác như Phương tiện môi trường toàn cầu (GEF), Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã trao giải cho 100 ý tưởng cứu Trái Đất của cuộc thi "Phát triển thương trường" với thông điệp "phát triển và biến đổi khí hậu".

100 ý tưởng của 47 nước được trao giải lần này đã được tuyển chọn từ 1.700 ý tưởng dự thi.

Trong số này có 26 ý tưởng được đánh giá cao, với giải thưởng trị giá 200.000 USD, gồm 13 ý tưởng từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe; 5 ý tưởng từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương; 3 ý tưởng từ khu vực Nam Sahara của châu Phi; 2 ý tưởng từ Ấn Độ; Nga, Serbia và Gibuti mỗi nước 1 ý tưởng.

Thông điệp của cuộc thi thách thức những người dự giải về sự sáng tạo, khẳng định giá trị của việc đưa ý tưởng mới vào phát triển đồng thời biến ý tưởng đó thành hiện thực.

Theo ban tổ chức, trong số những ý tưởng được đánh giá cao có ý tưởng “Rừng thực phẩm“ của Nidia Matamoros do đem lại lợi ích cho 2.500 trẻ em suy dinh dưỡng ở cộng đồng người bản xứ Nicaragua; ý tưởng xây dựng vở kịch truyền thanh của Nnaemeka Chidiebere, người Nigeria, đã giúp nông dân nghèo biết quản lý tốt hơn mùa màng và sản phẩm lương thực của họ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra...

Ông Sanjay Pradhan, Phó Chủ tịch Viện Ngân hàng Thế giới, nhấn mạnh mỗi ý tưởng được trao giải đều được đặt trong thực tế là người nghèo và người dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ, người già, người tàn tật, trẻ em và cộng đồng người bản xứ là những người phải chịu tác động nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu.

Những người đoạt giải đã quyết định đầu tư 4,8 triệu USD để thực hiện các dự án giảm tác động của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục