WB: Trung Quốc vượt qua khủng hoảng tốt hơn

Ngày 18/3, trong báo cáo quý công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá nền kinh tế Trung Quốc đang thể hiện các "dấu hiệu ban đầu" của sự ổn định nhờ các khoản đầu tư được chính phủ hỗ trợ nhằm ngăn chặn suy giảm xuất khẩu.

Ngày 18/3, trong báo cáo quý công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá nền kinh tế Trung Quốc đang thể hiện các "dấu hiệu ban đầu" của sự ổn định nhờ các khoản đầu tư được chính phủ hỗ trợ nhằm ngăn chặn suy giảm xuất khẩu.

WB đánh giá Trung Quốc là nước vượt qua cuộc suy thoái toàn cầu tốt hơn các nước khác bởi các ngân hàng Trung Quốc nói chung không bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.
 
Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (585 tỷ USD) nhằm kích cầu trong nước, khuyến kích sản xuất và tạo công ăn việc làm. WB cũng cho rằng các khoản đầu tư của Chính phủ Trung Quốc trong năm 2009 sẽ tăng 26% và đóng góp tới 3/4 sự phát triển của nền kinh tế.
 
Tuy nhiên, WB hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2009 từ 7,5% đưa ra hồi tháng 11/2008 xuống 6,5%. WB nhận định mặc dù kinh tế Trung Quốc đã có các dấu hiệu ổn định, nhưng chỉ có thể trở lại đà phát triển mạnh mẽ và bền vững khi kinh tế thế giới phục hồi./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục