WB và UNESCO hợp tác để phát triển bền vững

UNESCO và WB có thể tăng hiệu quả hoạt động hỗ trợ, phát triển xã hội, xóa đói nghèo và mở ra cơ hội phát triển và tạo việc làm mới.
Ngày 1/7, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã ký thỏa thuận chính thức hóa quá trình hợp tác từ nhiều thập kỷ qua trong các lĩnh vực văn hóa và phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho rằng thông qua hợp tác, UNESCO và WB có thể tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ, phát triển xã hội, xóa đói nghèo và mở ra những cơ hội phát triển và tạo việc làm mới. Hợp tác hiệu quả giữa WB và UNESCO từ nhiều thập kỷ qua đã khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa văn hóa và phát triển.

Thỏa thuận mới này nằm trong nỗ lực của UNESCO thúc đẩy chương trình nghị sự văn hóa và phát triển nhằm hỗ trợ những nước thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Inger Andersen, Phó Chủ tịch WB phụ trách về phát triển bền vững cho rằng thỏa thuận trên là thông điệp rõ ràng của WB về tầm quan trọng đang tăng lên của các giá trị văn hóa trong phát triển. Hợp tác trong tương lai giữa WB và UNESCO đặc biệt sẽ tập trung vào phát triển các di sản văn hóa đô thị và văn hóa kinh tế, đa dạng văn hóa và kết nối xã hội.

Các sáng kiến chung về bảo tồn và tôn tạo các thành phố lịch sử, di sản thiên nhiên, chương trình nghiên cứu quốc tế về lợi ích kinh tế dành được từ đầu tư vào các tài sản văn hóa... sẽ được tăng cường để thúc đẩy mục tiêu chung trong lĩnh vực văn hóa và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục