WB xúc tiến hiện đại hóa công tác quản lí

Hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 9/3 đã công bố danh sách thành viên Ủy ban cấp cao phụ trách công tác cải tổ trên.

Hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 9/3 đã công bố danh sách thành viên Ủy ban cấp cao phụ trách công tác cải tổ trên.
 
Được thành lập từ tháng 10/2008 theo quyết định của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick, ủy ban trên có nhiệm vụ đề xuất các ý tưởng để thể chế tài chính này hoạt động năng động hơn, hiệu quả hơn phù hợp với những thay đổi trong nền kinh tế chính trị toàn cầu. Dự kiến, ủy ban này sẽ có báo cáo trình tại Hội nghị thường niên của WB tháng 10/2009.
 
Ủy ban trên do cựu Tổng thống Mexico Ernesto Zedillo làm Chủ tịch, gồm 12 thành viên là những nhân vật cấp cao đại diện cho các nước đã và đang phát triển. Cựu Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Rima Khalaf, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa Chu Tiểu Xuyên là 3 gương mặt tiêu biểu trong ủy ban này./.
 
(TTXVN/Vỉetnam+)

Tin cùng chuyên mục