Website của WikiLeaks bị “đánh” suốt cả tuần qua

Website của WikiLeaks đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) liên tiếp khiến cho việc truy cập trang web khó khăn trong hơn 1 tuần.
Hãng tin AP vừa dẫn lời tổ chức chuyên tiết lộ tin mật WikiLeaks cho hay, website của nhóm này đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) liên tiếp khiến cho việc truy cập trang web hết sức chậm chạp hay thậm chí không thể vào được trong hơn 1 tuần.

WikiLeaks nói rằng cuộc tấn công nhắm vào họ bắt đầu được tăng cường từ đầu tháng Tám, và kể từ đó tới giờ, những kẻ đứng đằng sau đã liên tiếp mở rộng tấn công vào các trang web trực thuộc.

Là hình thức phá hoại quen thuộc với việc gửi thật nhiều yêu cầu truy cập tới một website nào đó, kiểu tấn công DDOS có thể khiến cho hệ thống trang web tê liệt và cản trở người dùng tiếp cận thông tin mà website đăng tải.

Theo ghi nhận từ WikiLeaks thì họ đã bị “làm lụt” với lưu lượng truy cập “ma” lên tới 10 GB mỗi giây, từ hàng nghìn địa chỉ Internet khác nhau.

Theo nhận định từ giới chuyên gia thì đợt tấn công DDOS nói trên là khá bất thường, với quy mô lớn hơn so với các cuộc tấn công thường thấy khác trong vài năm trở lại đây./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục