Website hỗ trợ tiếng Anh cho giáo viên, học sinh

Trang web tiếng Anh hỗ trợ cho giáo viên giảng dạy sách giáo khoa trung học phổ thông đã chính thức ra mắt tại Việt Nam.
Hội đồng Anh vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ra mắt trang web song ngữ www.teachingenglish.edu.vn  được thiết kế dành riêng cho giáo viên giảng dạy sách giáo khoa tiếng  Anh trung học phổ thông tại Việt Nam vào ngày hôm nay, 5/2.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục cho biết: “Thông qua trang web, giáo viên có thể tiếp cận được nguồn tư liệu tham khảo bổ ích về kỹ thuật, phương pháp dạy học do các chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn. Từ đó họ có thể tự nâng cao năng lực dạy học, vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy tiếng Anh.”

Đối với các giáo viên chỉ cần truy cập vào trang web chọn lớp, chọn bài giảng và lựa chọn một hoạt động bổ trợ cho bài giảng đó. Các hướng dẫn sử dụng trên trang web được hướng dẫn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Giáo viên có thể tìm thấy các bí quyết xử lý các tình huống thường gặp trên lớp, như cách sửa lỗi sai cho học sinh, cách quản lý một lớp học có sĩ số đông.

Ngoài ra, trang web còn có mục tin tức về các sự kiện hoạt động bồi dưỡng chuyên môn như hội nghị, hội thảo và cơ hội tham gia vào mạng lưới giáo viên tiếng Anh toàn cầu thông qua các diễn đàn trực tuyến.

Ông Simon Beardow, Phó Giám đốc Hội đồng Anh, cho biết trang web dành cho giáo viên tiếng Anh là một ví dụ hết sức cụ thể về cam kết của Hội đồng Anh, hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dự án hỗ trợ tiếng Anh, nhằm cung cấp cho giáo viên nguồn tài liệu giảng dạy chất lượng cao, cũng như cơ hội để hội nhập với các giáo viên tiếng Anh khác trên toàn thế giới./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục