Wells Fargo hoàn trả 25 tỷ USD cho chính phủ

Wells Fargo là ngân hàng cuối cùng trong số 4 ngân hàng lớn hoàn trả tiền cứu trợ sau khi bán 10,4 tỷ USD cổ phần phổ thông.
Ngân hàng Wells Fargo & Co lớn thứ 4 nước Mỹ cho biết họ sẽ hoàn trả toàn bộ 25 tỷ USD đã nhận từ chính phủ nước này theo Chương trình Giải cứu Tài sản Xấu (TARP) năm 2008, sau khi bán 10,4 tỷ USD cổ phần phổ thông.

Wells Fargo là ngân hàng cuối cùng trong số 4 ngân hàng lớn đã nhận tiền cứu trợ của Chính phủ Mỹ trong năm 2008 thông báo kế hoạch hoàn trả số tiền đã nhận.

Cùng ngày, ngân hàng Citigroup cho biết đang huy động 20 tỷ USD để hoàn trả tiền cứu trợ cho Chính phủ Mỹ.

Ngoài kế hoạch bán cổ phần, Wells Fargo dự định bán cổ phiếu thường cho nhân viên và thu 1,5 tỷ USD thông qua việc bán tài sản.

Wells Fargo cho biết việc hoàn trả tiền cứu trợ sẽ "ngốn" 1,25 tỷ USD cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi. Tuy vậy, những thỏa thuận trên sẽ khiến thu nhập từ các cổ phiếu thường giảm 2 tỷ USD trong quý IV/2009./.

(TTXV/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục