Wenger muốn thắng cả lượt về

Wenger muốn thắng cả trận lượt về tại Nou Camp

HLV Wenger khẳng định Arsenal có thể đánh bại Barca trong trận lượt về tại Noup Camp, chứ không chỉ mong chờ một kết quả hòa.
Huấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định ông và các học trò sẽ thi đấu hết sức mình để có thể đánh bại Barca trong trận lượt về tại Nou Camp và cho rằng rào cản về tâm lý đã khiến Barca thi đấu không tốt ở trận đấu đêm qua.

Trong trận đấu lượt về ở mùa giải trước, "Giáo sư" và các học trò của mình hẳn sẽ không thể quên được thất bại đau đớn 1-4 trước Barca để rồi bị loại tại vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 6-3. Messi chính là "hung thần" của "Pháo thủ" trong trận đấu đó khi anh ghi cả 4 bàn thắng vào lưới của Arsenal.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Chúng tôi đã chiến thắng Barca cả về lối chơi lẫn tinh thần. Robin van Persie cùng khả năng khống chế bóng tuyệt vời của anh ấy đã giúp Arsenal gỡ hòa và bàn thắng thứ hai đã đến sau nỗ lực của các cầu thủ. Các học trò của tôi đã thi đấu tốt trong trận đấu này, họ đã thể hiện tinh thần đoàn kết tuyệt vời và điều đó đã tạo ra một sức mạnh lớn trên sân. Tôi tự hào với các học trò của mình. Chúng tôi đã gặp một số khó khăn khi Barca vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ đã không bỏ cuộc"

"Trận lượt về tại Noup Camp là một trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu đó và sẽ giành chiến thắng để giành quyền đi tiếp."

Wenger cũng thừa nhận ông đã mạo hiểm khi tung Andrey Arshavin vào sân thay cho Alex Song trong hiệp hai để cải thiện hàng công cho Arsenal: "Alex Song đã nhận một thẻ vàng, tôi không muốn mạo hiểm và quyết định rút anh ấy ra. Tôi đã chơi một canh bạc lớn và nó có thể khiến chúng tôi thua 0-2 hoặc 0-3, thật may khi điều đó đã không xảy ra."

 Đây là lần đầu tiên Arsenal của Wenger giành chiến thắng trước Barca trong 6 lần đối đầu, và điều này có thể tạo nên động lực tinh thần cho các Pháo thủ trước trận lượt về ở Nou Camp, nhất là khi Barca sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Pique do đã nhận đủ thẻ vàng.

Cùng quan điểm với người thầy của mình, Cesc Fabregas cho rằng Arsenal xứng đáng chiến thắng trong trận đấu này: "Arsenal không có nhiều cầu thủ bị chấn thương như ở mùa giải trước. Chúng tôi đã trưởng thành hơn sau một năm và đủ khả năng chơi trong các trận đấu lớn. Tôi không quá lo lắng về cuộc chạm trán sắp tới tại Noup Camp vì dẫu sao đó cũng chỉ là một trận đấu."

Trong trận đấu tại Nou Camp năm ngoái, Fabregas đã không có mặt do bị chấn thương và tới giờ, anh vẫn chưa một lần trở lại chốn cũ kể từ khi chuyển từ Barcelona tới Arsenal lúc mới 16 tuổi.

Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola lại tỏ ra khá tiếc nuối khi để thua: "Barca đã tạo ra khá nhiều cơ hội trong trận đấu. Nhưng Arsenal là đội bóng mạnh, họ có lối đá phản công rất mạnh mẽ. Chúng tôi còn trận đấu lượt về ở trước mắt và cơ hội chiến thắng vẫn còn rất lớn"./.


 Lịch thi đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League
Ngày 16/2
Valencia - Schalke 1-1
AC Milan - Tottenham 0-1

Lượt về diễn ra ngày 10/3

Ngày 17/2

Arsenal - Barcelona 2-1
AS Roma - Shakhtar Donetsk 3-2

Lượt về diễn ra ngày 9/3

Ngày 23/2

Copenhagen - Chelsea
Lyonnais - Real Madrid

Ngày 24/2

Inter - Bayern Munich
Marseille - Man United

* Từ mùa giải trước, mỗi lượt đấu của vòng 1/8 được tiến hành theo 4 đợt trong hai tuần (mỗi tuần hai đợt). Như thế nghĩa là mỗi đêm sẽ chỉ diễn ra 2 trận thay vì 4 trận như trước đây.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục