Arsenal độc chiếm ngôi đầu Premiership

Wenger vui sướng, Ancelotti trách móc hàng thủ Real

Wenger đã tỏ ra rất vui mừng khi Arsenal giành được chiến thắng quan trọng trước Liverpool và khẳng định “Pháo thủ” đang có sự tự tin cao độ.

Huấn luyện viên Arsene Wenger đã tỏ ra rất vui mừng khi Arsenal giành được chiến thắng quan trọng trước Liverpool và khẳng định “Pháo thủ” đang có sự tự tin cao độ.

”Tôi rất tự tin vào vị trí hiện tại nhưng đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu mùa giải. Dẫu sao kết quả trên cũng mang lại sự tự tin cho đội bóng. Chúng tôi đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ sau thất bại hồi giữa tuần (trước Chelsea ở Cúp Liên đoàn Anh)” – Wenger cho hay.

Bàn thắng của Ramsey rất tuyệt vời. Các hậu vệ cũng chơi khá tốt khi khiến các chân sút của Liverpool không thể tung hoành.”

Chiến thắng 2-0 trước Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 10 giải Ngoại hạng Anh đã giúp Arsenal độc chiếm ngôi đầu với 25 điểm, hơn hai đội xếp sau: Chelsea, Liverpool mỗi đội 5 điểm.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Brendan Rodgers tỏ ra khá nuối tiếc: “Tôi nghĩ Liverpool đã chơi khá hay trong hiệp một nhưng bàn thắng là điều chúng tôi còn thiếu. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì một vị trí trong tốp bốn và đó là mục tiêu của chúng tôi ở mùa giải năm nay."

Trong khi đó, dù giành chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra không hài lòng với lối chơi của Real Madrid.

“Ở trận đấu với Sevilla, chúng tôi dẫn trước 3-0 nhưng sau đó chúng tôi lại cho thấy sự lỏng lẻo và ở trận đấu đêm qua tình trạng này lại tiếp diễn. Rõ ràng hàng thủ Real cần phải thi đấu tập trung hơn” – chiến lược gia người Italy cho hay.

”Hiệp 2 thực sự là  thảm họa. Rayo đã gây sức ép rất tốt, họ thực sự mạnh mẽ và buộc chúng tôi phải trải qua 45 phút sau giờ nghỉ đầy khó khăn.

Wenger vui sướng, Ancelotti trách móc hàng thủ Real ảnh 1Phong độ cao của Ronaldo vẫn chưa khiến Ancelotti an tâm về phong độ của Real. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ở đấu trường Bundesliga, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận rằng Bayern Munich đã gặp may khi có được chiến thắng sít sao 2-1 trước Hoffenheim ở vòng 11 Bundesliga để đòi lại ngôi đầu từ tay của Dortmund

”Chúng tôi thi đấu không quá xuất sắc và rõ ràng chúng tôi cần phải cải thiện trong những trận đấu sắp tới. Các cuộc chạm trán với Hoffenheim luôn rất khó khăn và ở trận đấu tối qua chúng tôi đã cần phải nhờ tới một chút  may mắn để giành trọn ba điểm” – chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục