Western Union mở rộng dịch vụ chuyển tiền đến Cuba từ Mỹ

Kể từ ngày 2/3, người dân Cuba có thể nhận kiều hối gửi từ bất cứ bang nào của Mỹ thông qua công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.
Western Union mở rộng dịch vụ chuyển tiền đến Cuba từ Mỹ ảnh 1(Nguồn: Arabian Business)

Kể từ ngày 2/3, người dân Cuba có thể nhận kiều hối gửi từ bất cứ bang nào của Mỹ thông qua công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.

Dịch vụ nói trên đã bị đóng băng từ tháng 11/2020 do các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào đảo quốc Caribe.

Như vậy, Western Union đã chấm dứt giai đoạn thử nghiệm quy mô nhỏ bắt đầu từ đầu năm nay và chỉ cho phép gửi tiền USD từ bang Florida, nơi có một số lượng lớn người Cuba cư trú.

Trong một thông cáo báo chí, Western Union nêu rõ khách hàng có thể chuyển tiền đến Cuba thông qua 4.400 chi nhánh của công ty này tại khắp 50 bang của Mỹ, qua trang web của Western Union hoặc bằng ứng dụng di động.  

[Cuba ra mắt dịch vụ viễn thông cho du khách nước ngoài]

Tuy nhiên, giới hạn tiền gửi tối đã mỗi ngày vẫn dừng ở mức 2.000 USD như trong giai đoạn thử nghiệm.

Bên cạnh đó, khoản tiền gửi sẽ được quy đổi tương đương với giá trị của MLC, một loại tiền ảo của Cuba và lấy đồng USD làm tham chiếu, và được chuyển trực tiếp đến 3 ngân hàng Cuba gồm Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano S.A. và Banco de Credito y Comercio (Bandec).

Việc quản lý hoạt động chuyển tiền của Western Union tới đảo quốc Caribe sẽ do tổ chức tài chính Orbit S.A đảm nhận. Doanh nghiệp này thành lập tháng 2/2020 và đã được Ngân hàng Trung ương Cuba cấp phép “quản lý và xử lý giao dịch quốc tế từ nước ngoài đến Cuba” và “cung cấp dịch vụ thanh toán từ nước ngoài thông qua cơ sở hạ tầng” của tổ chức tài chính này.

Mặc dù chính phủ Cuba chưa công bố lượng kiều hối mà nước này nhận được năm 2020 - khi đại dịch bùng phát - các chuyên gia ước tính số tiền mà những người di cư gửi về cho gia đình trên đảo quốc này vào khoảng 3,5 tỷ USD.

Western Union từng thực hiện khoảng 240.000 giao dịch mỗi tháng với số tiền hàng năm từ 900 triệu USD đến 1,5 tỷ USD tại hơn 400 chi nhánh của mình.

Các khoản tiền khác được chuyển qua ngân hàng hoặc thông qua các đại lý tiền tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục