WhatsApp khiếu nại quy định mới của Chính phủ Ấn Độ

WhatsApp hôm 25/5 đã đệ đơn khiếu nại phản đối Chính phủ Ấn Độ tại Tòa án Cấp cao Delhi, đề nghị chặn các quy định mới của Bộ Điện tử & Công nghệ Thông tin có hiệu lực từ ngày 26/5.
WhatsApp khiếu nại quy định mới của Chính phủ Ấn Độ ảnh 1Biểu tượng ứng dụng nhắn tin WhatsApp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

WhatsApp hôm 25/5 đã đệ đơn khiếu nại phản đối Chính phủ Ấn Độ tại Tòa án Cấp cao Delhi, đề nghị chặn các quy định mới của Bộ Điện tử & Công nghệ Thông tin có hiệu lực từ ngày 26/5.

Quy định mới yêu cầu những nền tảng truyền thông xã hội trung gian lớn như WhatsApp phải “truy” nguồn gốc của các tin nhắn cụ thể được gửi trên dịch vụ nhắn tin này. Một người phát ngôn của ứng dụng nhắn tin lớn nhất thế giới ngày 26/5 tuyên bố: “Việc yêu cầu các ứng dụng nhắn tin truy nguồn gốc các cuộc trò chuyện tương đương với việc yêu cầu chúng tôi theo dõi từng tin nhắn được gửi đi trên WhatsApp. Điều này sẽ phá vỡ tính năng mã hóa đầu cuối và về cơ bản làm phương hại quyền riêng tư của mọi người.”

Tuyên bố trên nhấn mạnh, cùng với xã hội dân sự và các chuyên gia trên khắp thế giới, WhatsApp đã luôn phản đối những yêu cầu vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, ứng dụng thuộc sở hữu của Facebook này cũng sẽ tiếp tục can dự với Chính phủ Ấn Độ để tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, trong đó có việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hợp lệ về những thông tin mà WhatsApp có sẵn.

Trước đó, báo chí đưa tin các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, WhatsApp, Google và Twitter có thể sẽ phải đối mặt các vấn đề pháp lý ở Ấn Độ nếu họ không tuân thủ những quy định mới của nước này nhằm tăng cường kiểm soát các nền tảng trung gian, có hiệu lực từ ngày 26/5.

[Air India bị rò rỉ dữ liệu liên quan đến 4,5 triệu hành khách]

Việc không tuân thủ các quy định mới sẽ khiến các mạng truyền thông xã hội bị tước quy chế nền tảng trung gian cũng như quyền miễn trừ, và sẽ phải đối mặt với biện pháp hình sự theo luật pháp của Ấn Độ. Nhờ quy chế nền tảng trung gian, các mạng truyền thông xã hội được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin và dữ liệu nào của bên thứ ba được lưu trữ trên nền tảng của họ.

Quy định mới yêu cầu các công ty truyền thông xã hội bổ nhiệm một nhân viên giải quyết khiếu nại thường trú, nhân viên giám sát việc tuân thủ quy định và người liên hệ cơ bản, cũng như công bố thông tin chi tiết của những người này trên trang web của họ, cùng với địa chỉ liên hệ thực tế.

Quy định mới cũng yêu cầu truy nguồn gốc của người khởi tạo tin nhắn và đưa vào điều khoản về xác minh tự nguyện như một cách để thiết lập danh tính người dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục