WHO cân nhắc nâng báo động cúm lên mức đại dịch

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng nguy cơ của dịch bệnh cúm A (H1N1) vẫn còn rất cao và có khả năng tổ chức này sẽ nâng báo động cấp 5 hiện nay lên cấp 6 - mức cao nhất trong thang báo động của WHO.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng nguy cơ của dịch bệnh cúm A (H1N1) vẫn còn rất cao và có khả năng tổ chức này sẽ nâng báo động cấp 5 hiện nay lên cấp 6  - mức cao nhất trong thang báo động của WHO.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Giám đốc phụ trách báo động và phản ứng toàn cầu của WHO, Michael Ryan, nói: "Vào thời điểm này tôi có thể đề xuất rằng đại dịch sắp xảy ra bởi chúng ta đang nhìn thấy dịch bệnh lây lan. Đã đến lúc chúng ta chuẩn bị và sẵn sàng".

Mức độ cảnh báo dịch bệnh của WHO hiện vẫn đang được đặt ở cấp 5 tức là ở mức độ lây lan virus từ người sang người ở hai nước hoặc nhiều hơn nhưng chỉ trong một khu vực. Hiện tại sự lây lan của virus gây cúm A (H1N1) mới chỉ giới hạn ở khu vực Bắc Mỹ, mà chủ yếu là ở Mỹ và Mexico.

Theo một quan chức WHO, mặc dù các trường hợp mắc bệnh ở người đã được xác nhận ở châu Âu và châu Á nhưng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy ổ dịch trong cộng đồng xảy ra ở hai khu vực.

Tuy nhiên, ông Ryan vẫn cảnh báo khả năng WHO nâng báo động lên cấp 6 tức là khả năng bùng phát dịch ngoài khu vực Bắc Mỹ.
 
Theo số liệu của WHO số người bị nhiễm cúm A (H1N1) trên toàn thế giới đã lên tới 658 trường hợp với 16 nước thông báo có người mắc bệnh. Mexico, nơi được cho là khởi nguồn của dịch, cho biết có tới 397 người nhiễm bệnh, trong đó 16 người chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục