WHO cảnh báo số ca nhiễm Ebola mới tại Tây Phi tăng trở lại

Trong vòng một tuần, tính đến ngày 8/2, WHO đã ghi nhận thêm 144 ca nhiễm Ebola mới, hầu hết tập trung ở Sierra Leone, Liberia và Guinea.
WHO cảnh báo số ca nhiễm Ebola mới tại Tây Phi tăng trở lại ảnh 1Nhân viên Chữ thập Đỏ chuyển một nạn nhân tử vong vì virus Ebola ở Monrovia ngày 5/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/2 cho biết số trường hợp nhiễm Ebola đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp tại ba nước Tây Phi, sau khi dịch bệnh này trước đó từng có dấu hiệu được kiềm chế.

Theo báo cáo, trong vòng một tuần, tính đến ngày 8/2 vừa qua, WHO đã ghi nhận thêm 144 ca nhiễm mới, hầu hết tập trung ở Sierra Leone, Liberia và Guinea, tăng nhẹ so với con số 124 ca nhiễm ở tuần trước đó.

Guinea có tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm mới với 65 trường hợp, tăng gần gấp đôi so với 39 trường hợp nhiễm bệnh ở tuần trước. Sierra Leone ghi nhận 76 ca nhiễm mới. Riêng Liberia, nơi Ebola từng hoành hành nghiêm trọng nhất, chỉ ghi nhận đúng 3 trường hợp nghi nhiễm mới.

WHO cho biết sự gia tăng đột biến các trường hợp lây nhiễm virus Ebola ở Guinea và tiếp tục lây lan rộng rãi ở Sierra Leone lại đặt ra thách thức đối với toàn cầu trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, vốn cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người trong gần một năm qua.

Đầu tháng 10/2014, Liên hợp quốc đề ra mục tiêu trong vòng 3 tháng sẽ cách ly và điều trị Ebola cho tất cả các bệnh nhân nhiễm Ebola cũng như đảm bảo việc chôn cất tất cả thi thể đúng quy trình tại Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Tuy nhiên trong bản báo cáo mới nhất, WHO cho biết các quốc gia này vẫn chưa thực hiện được mục tiêu đã định đúng thời gian dự kiến là ngày 1/1. Việc phân bố giường bệnh và các cơ sở chăm sóc y tế cần thiết chưa hợp lý và con số tử vong được báo cáo thấp hơn nhiều so với thực tế là các nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự chậm trễ này.

Tuy nhiên, WHO cũng nhấn mạnh rằng các nỗ lực sẽ không dừng lại cho tới khi xóa sổ được dịch bệnh nguy hiểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục