WHO công bố chiến lược chống các bệnh nhiệt đới

Chiến lược mới của WHO tập trung vào phòng chống 17 loại bệnh nhiệt đới đang lây nhiễm lan tràn trong các cộng đồng dân cư nghèo.
Ngày 14/10, tại Gieneva (Thụy Sỹ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố các chiến lược chống các bệnh nhiệt đới lây nhiễm lan tràn trong cộng đồng dân cư nghèo.

WHO nhấn mạnh, điều đáng mừng là các bệnh nhiệt đới lây nhiễm này đang được đẩy lùi nhờ sự cung cấp thuốc chữa bệnh của các công ty dược phẩm thế giới.

Chiến lược mới của WHO tập trung vào 17 loại bệnh nhiệt đới lâu nay ít được chú ý thường hoành hành trong môi trường sống mất vệ sinh, ô nhiễm rác và các bệnh do côn trùng và động vật làm lây lan. Những bệnh này thường làm sức khỏe con người suy sụp trong thời gian dài và được coi là những căn bệnh gắn liền với cuộc sống nghèo đói.

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cho biết các chiến lược mới đều mang tính đột phá, nếu được thực hiện rộng rãi sẽ giảm được gánh nặng bệnh tật cho người nghèo, phá vỡ chu kỳ lây nhiễm, ổn định cuộc sống và mở ra cơ hội để người bệnh nghèo thoát khỏi nghèo đói.

Tại lễ công bố những chiến lược mới này, các công ty dược phẩm thế giới đã cam kết bổ sung các nguồn thuốc chữa bệnh.

Công ty dược phẩm đa quốc gia Novartis cam kết cung cấp không hạn chế các loại thuốc chữa bệnh phong. Công ty dược phẩm quốc tế GlaxoSmithKline cam kết 5 năm mới cung cấp thuốc điều trị bệnh giun sán cho trẻ em châu Phi ngoài cam kết tiếp tục cung cấp thuốc chữa bệnh chân voi.

Công ty Sanofi-aventis tái cam kết hỗ trợ các chương trình của WHO trong 5 năm tới nhằm loại trừ bệnh ngủ và viêm loét do siêu vi trùng Buruli, bệnh chagas làm suy yếu hệ miễn dịch và bệnh viêm loét da và cơ do côn trùng gây bệnh.

Công ty Johnson&Johnson cam kết cung cấp 200 triệu liều thuốc trị giun ở trẻ em.

Theo WHO, 17 bệnh nhiệt đới lây nhiễm hiện đang hoành hành trong cộng đồng dân cư nghèo ở 149 nước và vùng lãnh thổ, gây bệnh và làm suy yếu sức khỏe kinh niên cho ít nhất 1 tỷ người nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục