WHO kêu gọi cấm bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên

WHO kêu gọi chính phủ các nước kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử, nhất là cấm sử dụng mặt hàng này cho trẻ vị thành niên.
WHO kêu gọi cấm bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên ảnh 1

Ngày 26/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi chính phủ các nước kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử, nhất là cấm sử dụng mặt hàng này trong môi trường khép kín, cấm quảng cáo và bán cho trẻ vị thành niên.

Theo WHO, thuốc lá điện tử là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với thai nhi và thanh thiếu niên. Do đó, các quốc gia nên cấm sử dụng thiết bị này ở những địa điểm công cộng khép kín cho tới khi có kết quả nghiên cứu chính thức chứng minh rằng hơi nước thoát ra thuốc lá điện tử không gây hại sức khỏe của những người xung quanh.

Mặc dù thừa nhận thuốc lá điện tử ít độc hơn so với thuốc lá thông thường nhưng WHO vẫn tỏ ra quan ngại vì đã có bằng chứng cho thấy hơi nước thoát ra từ loại thiết bị này không "sạch" như quảng cáo.

WHO cho biết có quá ít nghiên cứu khẳng định thuốc lá điện tử an toàn hoặc có thể giúp người sử dụng bỏ được thói quen hút thuốc lá thông thường, trong khi đó lại có đủ bằng chứng cho thấy tác hại của dòng sản phẩm này đối với trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh nở. Ảnh hưởng của thuốc lá điện tử chủ yếu do quá trính hấp thụ nicotine.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ. Loại thuốc này hoạt động dưa trên cơ chế đốt nóng các chất lỏng có chứa nicotine để tạo hơi sương, khiến người hút có cảm giác giống như đang hút thuốc lá thật.

Dự kiến vào tháng 10 tới, tại thủ đô Moskva của Nga sẽ diễn ra cuộc họp của các nước thành viên WHO bàn về Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục