WHO lập mạng lưới chống bệnh không lây nhiễm

WHO đã thành lập một mạng lưới quốc tế chống các căn bệnh không lây nhiễm, với sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế hàng đầu.

Ngày 8/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thành lập một mạng lưới quốc tế chống các căn bệnh không lây nhiễm với sự tham gia của nhiều tổ chức và chuyên gia y tế hàng đầu.

WHO cho biết những căn bệnh không lây nhiễm như bệnh về tim, mạch, ung thư, tiểu đường... là nguyên nhân của đa số các ca tử vong trên thế giới, nhưng cho đến nay, việc ngăn ngừa những căn bệnh này vẫn chưa được coi là vấn đề ưu tiên trong chương trình phát triển ở các nước.

Trong một tuyên bố đưa ra tại Geneve, Phó Tổng giám đốc WHO Ala Anwan cho biết, mạng lưới này sẽ tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những bệnh không lây nhiễm, thúc đẩy hợp tác ở cấp quốc gia và quốc tế giúp các nước và chính phủ đề ra các kế hoạch và biện pháp giảm gánh nặng do các căn bệnh đó.

Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới có 38 triệu trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm, 80% trong số này là ở các nước nghèo. WHO cảnh báo số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm sẽ tăng 17% trong vòng 10 năm tới, trong đó khu vực châu Phi tăng mạnh nhất, tiếp theo là khu vực Đông Địa Trung Hải./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục