WHO lên tiếng báo động về nạn dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi

Lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 3 vừa qua, WHO phải lên tiếng báo động khi thông báo đã xác định được 759 trường hợp nhiễm virus Ebola ở Tây Phi.
WHO lên tiếng báo động về nạn dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi ảnh 1Các bác sỹ tình nguyện điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại khu vực cách ly ở thị trấn Gueckedou, miền nam Guinea ngày 31/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng báo động khi thông báo đã xác định được 759 trường hợp nhiễm virus Ebola ở Tây Phi.

Như vậy, tính đến ngày 30/6 số lượng các ca tử vong do dịch bệnh bùng phát Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone là 467 ca.

Báo cáo trước đó của WHO ngày 24/6 cho biết 599 trường hợp trong đó có 338 trường hợp tử vong.

Điều này cho thấy sự gia tăng của đại dịch, thúc đẩy WHO công bố, lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bắt đầu tháng 3/2014, thống kê chi tiết phân biệt các trường hợp được xác nhận, nghi ngờ và có thể xảy ra tại ba quốc gia bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố, báo cáo của WHO đã ghi nhận 759 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 544 trường hợp được xác nhận là Ebola.

WHO nói rằng Guinea là nơi khởi nguồn của dịch bệnh, nước này bị ảnh hưởng nhiều nhất với 413 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 293 trường hợp xác nhận Ebola. Tại nước này đã ghi nhận tổng cộng 303 ca tử vong.

Còn đối với nước láng giềng Liberia, tổng cộng có 107 trường hợp trong đó có 52 được xác nhận.

Sierra Leone đã ghi nhận 239 trường hợp, trong đó có 199 được xác nhận, gây ra 99 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục