WHO: Số ca tử vong do sởi trên toàn cầu giảm 74%

Trong 7 năm qua (2000-2007), số trường hợp tử vong vì bệnh sởi trên thế giới đã giảm 74%, từ mức 750.000 người xuống còn 197.000 người.

Trong 7 năm qua (2000-2007), số trường hợp tử vong vì bệnh sởi trên thế giới đã giảm 74%, từ mức 750.000 người xuống còn 197.000 người.

Đây là số liệu thống kê do các đối tác tham gia "Sáng kiến về bệnh sởi" bao gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội chữ thập đỏ Mỹ, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ... công bố ngày 4/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, châu Phi là châu lục đi đầu trong nỗ lực phòng ngừa bệnh sởi và dẫn đầu thế giới về giảm số ca tử vong do bệnh này (tới 98%). Tại các nước Đông Địa Trung Hải, gồm Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan, tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì sởi đã giảm tới 90%, từ mức 96.000 người xuống còn 1.000 người.

Tuy nhiên, mức giảm này ở các nước Đông và Nam Á là khá khiêm tốn, chỉ dừng ở mức 42%, mặc dù đây là khu vực có số ca tử vong do sởi cao nhất thế giới.

Chỉ riêng tại Ấn Độ, tỷ lệ tử vong do bệnh này đã chiếm tới 2/3 tổng số trường hợp tử vong của toàn thế giới. Nguyên nhân là do đã triển khai chậm trễ các chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh trên quy mô lớn và trẻ em không được tiêm đủ hai liều vắcxin theo quy định.

Theo WHO, kết quả trên là những nỗ lực chung của nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới. Với khu vực Đông Địa Trung Hải, đây là kết quả của những chiến dịch quy mô lớn về tiêm vắcxin phòng bệnh cho trẻ em, người dân ở những quốc gia trong vùng và sự quan tâm của chính phủ các nước với sự trợ giúp của các nhà tài trợ.

Các nước trong khu vực này đã đẩy mạnh các chiến dịch tiêm chủng với số trẻ em được tiêm phòng sởi trong năm 2007 cao gấp hai lần so với năm 2006. Hàng nghìn tình nguyện viên và những nhân viên của các tổ chức tham gia "Sáng kiến về bệnh sởi" đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi các gia đình đưa con em đi tiêm phòng hay tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng sởi...

Sởi là bệnh truyền qua nước mũi và nước dãi. Sau thời gian ủ bệnh từ 7-14 ngày, ở trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, chảy nước dãi và đỏ mắt. Sởi gây ra suy dinh dưỡng và gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

Theo Giám đốc điều hành UNICEF, bà Ann M. Veneman, trong tổng số 197.000 ca tử vong do sởi trên thế giới trong năm 2007 có 177.000 trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi. Để đạt mục tiêu tới năm 2010 giảm được 90% số trường hợp tử vong vì bệnh này trên toàn cầu, tất cả các bé cần phải được tiêm đủ 2 liều vắcxin phòng sởi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục