WHO tái xác nhận Liberia đã hết virus Ebola lây nhiễm trong cộng đồng

WHO xác nhận Liberia đã hết virus Ebola lây nhiễm trong cộng đồng dân cư, sau 42 ngày kể từ trường hợp cuối cùng được xác nhận âm tính với virus nguy hiểm này.
WHO tái xác nhận Liberia đã hết virus Ebola lây nhiễm trong cộng đồng ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể một nạn nhân thiệt mạng do Ebola tại Monrovia, Liberia ngày 5/1/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận Liberia đã hết virus Ebola lây nhiễm trong cộng đồng dân cư, sau 42 ngày kể từ trường hợp cuối cùng được xác nhận âm tính với virus nguy hiểm này.

Trong thông báo được công bố ngày 3/9, WHO tuyên bố Liberia không còn virus Ebola sau sáu tuần không có trường hợp nhiễm mới, nhưng nước này vẫn cần theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời hạn 90 ngày.

WHO cho rằng Liberia đã "ứng phó thành công" và ngăn chặn kịp thời việc tái bùng phát Ebola mới đây, sau khi có sáu người nhiễm mới, trong đó có hai trường hợp tử vong.

Theo WHO, một quốc gia được coi là hết virus Ebola khi không có trường hợp nhiễm bệnh mới sau 21 ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo kể cả sau 42 ngày không có bệnh nhân lây nhiễm Ebola trong cộng đồng dân cư và thời kỳ nguy hiểm đã qua, thì Liberia vẫn phải giám sát chặt chẽ vì hai nước láng giềng Guinea và Sierra Leone vẫn xuất hiện một số trường hợp nhiễm Ebola.

Tháng 12/2013, Ebola bùng phát mạnh tại khu vực Tây Phi, khiến hơn 28.000 người nhiễm bệnh, chủ yếu ở Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Liberia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất khi có hơn 10.500 người nhiễm bệnh, trong đó có 4.800 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục