WHO: Thêm 6 trường hợp nhiễm virus MERS-CoV

WHO xác nhận có thêm 6 người nữa, chủ yếu là nhân viên chăm sóc y tế bị nhiễm virus corona gây Hội chứng hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV).
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/7 xác nhận có thêm 6 người nữa - chủ yếu là các nhân viên chăm sóc y tế - đã bị nhiễm virus corona gây Hội chứng hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV).

Các bệnh nhân mới này ở Arập Xêút và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Theo WHO, 4 nhân viên y tế tại 2 bệnh viện ở Abu Dhabi, UAE, đã nhiễm loại virus trên sau khi chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh, trong đó 2 người chưa phát triển các triệu chứng của bệnh và 2 người hiện tình trạng đã ổn định.

Trong khi đó, tại Arập Xêút, một nhân viên chăm sóc y tế và một người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân MERS-CoV đang có các triệu chứng nhẹ của bệnh, nhưng vẫn chưa nhập viện điều trị.

Thông báo trên của WHO được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về khả năng lây lan của chủng virus trên - hiện đã phát hiện 88 trường hợp nhiễm bệnh với 45 ca tử vong, đặc biệt là tại Arập Xêút, khi nước này đang chuẩn bị cho lễ hành hương về thánh địa Mecca của người Hồi giáo.

Trước đó, ngày 13/7, do lo ngại nguy cơ lây nhiễm của virus này, Arập Xêút, nơi tới nay có 38 người tử vong trong số 67 ca nhiễm bệnh, đã kêu gọi những người già ốm, có bệnh kinh niên, trẻ em và phụ nữ có thai không nên tham gia lễ hành hương này.

Lần đầu tiên kể từ sau sự bùng nổ của đại dịch cúm A/H1N1 năm 2009, Ủy ban khẩn cấp của WHO đã phải họp vào ngày 17/7 để đánh giá về nguy cơ lây lan virus MERS-CoV.

[VN chưa có ca mắc bệnh viêm đường hô hấp Mers-Cov]


Tuy nhiên, Ủy ban trên cho rằng hiện còn quá sớm để tăng mức độ cảnh báo đối với chủng virus này, cũng như tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trên toàn cầu.

Mặc dù vậy, Ủy ban đề nghị WHO giúp các nước tăng cường khả năng giám sát, chẩn đoán và thông báo cho người dân về cách thức giảm nguy cơ nhiễm virus thông qua các biện pháp vệ sinh.

Hiện vẫn chưa có vắcxin phòng chống chủng virus mới có tỷ lệ tử vong cao, hơn 51% này.

MERS-CoV được coi là giống với virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), bùng nổ ở châu Á năm 2003, làm 8.273 người nhiễm bệnh và 9% trong số đó tử vong.

Các chuyên gia cho rằng, tuy giống SARS là lây nhiễm từ động vật sang người và có cùng biểu hiện cúm, nhưng MERS-CoV có điểm khác là gây suy thận./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục