WHO vẫn duy trì cảnh báo đại dịch cúm H1N1

Theo WHO, dù xu hướng bùng phát đã giảm nhưng virus cúm A/H1N1 dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện khi mùa cúm ở Nam bán cầu bắt đầu.
Gần một năm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch cúm A/H1N1 là đại dịch trên toàn cầu, ngày 3/6, tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng đồng này đã quyết định tiếp tục duy trì cảnh báo đại dịch kể trên.

Thông báo của WHO nêu rõ mặc dù xu hướng bùng phát dịch đã giảm, và giai đoạn đại dịch hoành hành mạnh nhất đã qua, song các trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong những tuần tới, khi mùa cúm ở Nam bán cầu bắt đầu.

WHO cũng cho biết sẽ đưa ra đánh giá cụ thể hơn vào trung tuần tháng Bảy tới, sau khi nhận được đầy đủ thông tin về tình hình dịch cúm mùa Đông ở Nam bán cầu.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên ở Bắc Mỹ tháng Tư năm ngoái, tới nay virus cúm A/H1N1 đã "tấn công" 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến ít nhất 18.114 người thiệt mạng.

Ngày 11/6 năm ngoái, WHO đã tuyên bố dịch cúm A/H1N1 là đại dịch trên toàn cầu, nâng mức cảnh báo về dịch bệnh lên mức sáu, cấp cao nhất trong thang cảnh báo về sức khỏe cộng đồng của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục