WHO xác nhận ca nhiễm virus Ebola thứ hai tại CHDC Congo

WHO ngày 15/5 đã xác nhận ca bệnh nhiễm virus Ebola thứ 2 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức ​y tế Congo đang khoanh vùng các đối tượng từng tiếp xúc với bệnh nhân này
WHO xác nhận ca nhiễm virus Ebola thứ hai tại CHDC Congo ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể một nạn nhân chết do nhiễm virus Ebola tại Monrovia, Liberia ngày 13/10/2014. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/5 đã xác nhận ca bệnh nhiễm virus Ebola thứ 2 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Người bệnh sinh sống tại tỉnh Bas-Uele, miền Đông Bắc Congo, giáp với biên giới Cộng hòa Trung Phi.

Giới chức y tế Congo đang khoanh vùng các đối tượng từng tiếp xúc với bệnh nhân này, ước tính khoảng 125 người.

Trước đó, Congo cũng xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên và theo dõi 17 người khác nghi nhiễm bệnh trong tuần qua.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn lây bệnh cho ca đầu tiên được xác nhận nhiễm Ebola. Nhà chức trách cho rằng có thể nạn nhân đã tiếp xúc với nguồn bệnh khi ăn thịt khỉ.

Bệnh do virus Ebola rất nguy hiểm gây tử vong cao ở người, với tỷ lệ tử vong lên đến hơn 90%. Dịch bệnh Ebola xuất hiện lần đầu tại Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1976.

[Sau 3 năm, dịch bệnh Ebola đang có nguy cơ bùng phát trở lại]

Giai đoạn 2014-2015, đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại khu vực Tây Phi được coi là lớn nhất và phức tạp nhất, cướp đi sinh mạng gần 11.300 người trong tổng số hơn 18.000 trường hợp bệnh, đặc biệt là ba quốc gia Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Đại dịch này cơ bản được khống chế vào cuối năm 2015. Hiện chưa có vắcxinphòng chống căn bệnh nguy hiểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục