Hồ sơ cuộc chiến Iraq

WikiLeaks công bố hồ sơ mật về cuộc chiến ở Iraq

Trang mạng WikiLeaks đang chuẩn bị công bố "một lượng lớn" các báo cáo chiến trường mật của quân đội Mỹ về cuộc chiến ở Iraq.
Tạp chí Newsweek ngày 10/9 đưa tin trang mạng WikiLeaks đang chuẩn bị công bố "một lượng lớn" các báo cáo chiến trường mật của quân đội Mỹ về cuộc chiến ở Iraq.

Tạp chí trên dẫn lời Iain Overton, biên tập viên Tổ chức Báo chí điều tra, một tổ chức báo chí phi lợi nhuận có trụ sở ở London, Anh, nói rằng số tài liệu sắp công bố sẽ là "đợt rò rỉ tin tình báo quân sự lớn nhất" từ trước tới nay.

Theo Newsweek, lượng tài liệu về cuộc chiến Iraq mà WikiLeaks đang nắm giữ được cho là lớn gấp ba lần so với số tài liệu chiến trường của Mỹ về cuộc chiến Afghanistan mà WikiLeaks công bố hồi tháng Bảy vừa qua.

Ông Overton cho biết Tổ chức Báo chí điều tra đang phối hợp với WikiLeaks cùng báo in và báo hình ở một vài nước để xử lý các tài liệu về Iraq. Ông không nêu rõ các hãng tin liên quan, song cho biết những hãng này sẽ đồng thời công bố số tài liệu này trong vài tuần tới.

Theo ông Overton, thông tin trong tập tài liệu này có thể khiến tính mạng của nhiều người bị đe dọa và vấn đề này đang được lưu tâm. Hiện chưa rõ vai trò của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong dự án trên.

Trước đó, WikiLeaks hồi tháng Bảy đã phối hợp cùng các tờ Thời báo New York (The New York Times) của Mỹ, Người bảo vệ (Guardian) của Anh và Tấm gương (Der Spiegel) của Đức xuất bản 77.000 tài liệu về cuộc chiến Afghanistan, đồng thời tuyên bố sẽ sớm công khai 15.000 tài liệu liên quan nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục