"Nữ hoàng" bật bãi

Wimbledon: "Nữ hoàng sắc đẹp" Wozniacki bật bãi

Caroline Wozniacki đã phải nói lời chia tay Wimbledon 2012 ngay từ vòng 1 sau khi để thua ngược 7-5, 6-7 và 4-6 trước Tamira Paszek.
Tay vợt xinh đẹp người Đan Mạch, Caroline Wozniacki đã bất ngờ phải nói lời chia tay Wimbledon 2012 ngay từ vòng 1 sau khi để thua ngược 7-5, 6-7 và 4-6 trước Tamira Paszek.

Đây thực sự là bất ngờ lớn của giải Grand Slam danh giá thứ 3 trong năm - giải đấu được tổ chức tại Anh, khi mà Caroline được đánh giá cao hơn rất nhiều đối thủ người Áo.

Thực tế, ở trận đấu này, Caroline Wozniacki chỉ nên tự trách mình khi mà cô đã không tự quyết định được kết cục khi đã để lỡ đến 2 match-point ở set 2.

"Tôi không nghĩ đây là một trận đấu tồi," tay vợt người Đan Mạch nói sau trận đấu. "Nếu bạn không thể nắm bắt được cơ hội bạn sẽ phải đón nhận thất bại. May mắn không phải lúc nào cũng có thể đến với bạn."

Không chỉ Caroline Wozniacki, Wimbledon trong ngày thi đấu hôm qua còn phải nói lời chia tay vợt hạt giống số 5 của giải là Samantha Stosur. Tay vợt người Australia đã phải gác vợt trước đối thủ 21 tuổi người Hà Lan Arantxa Rus sau 3 set (2-6, 6-0, 4-6) tại vòng 2.

Thất bại của Samantha Stosur càng khiến cho quần vợt Australia lần đầu tiên kể từ năm 1938 phải chứng kiến cảnh sạch bóng tại Wimbledon ngay từ vòng 2. Trước cô, Bernard Tomic, Lleyton Hewitt, Matthew Ebden, Marinko Matosevic đã bị loại từ vòng 1.

Trái ngược với Caroline Wozniacki và Samantha Stosur, các tay vợt hạt giống khác của nội dung đơn nữ như Agnieszka Radwanska (hạt giống số 3), Vera Zvonareva (12), Sabine Lisicki (15), Maria Kirilenko (17) đã có chiến thắng để giành quyền đi tiếp. Trong đó, Radwanska đã vùi dập Elena Vesnina của Nga với tỷ số cách biệt 6-2, 6-1.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, hai tay vợt hàng đầu là Novak Djokovic và Roger Federer tiếp tục thẳng tiến mà chưa gặp bất cứ trở ngại nào. Tại vòng 2, nếu như tay vợt số 1 thế giới vượt qua Ryan Harrison sau 3 set cùng với tỷ số 6-4 thì "tàu tốc hành" thắng chóng vánh Fabio Fognini 6-1, 6-3 và 6-2.

Cùng với Djokovic và Federer, các tay vợt khác như Janko Tipsarevic (8), Nicolas Almangro (12), Juan Monaco (15), Richard Gasquet (18) hay Mikhail Youzhny cũng đã giành quyền đi tiếp vào vòng 3 Wimbledon 2012./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục