WITFOR: Cơ hội cho công nghệ thông tin Việt Nam

WITFOR 2009 được chờ đợi với nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm, kêu gọi hợp tác đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở VN.

Cứ hai năm một lần, Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới (WITFOR) lại diễn ra. Với lần thứ 4 này, Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này.
Diễn ra từ ngày 26-28/8, tại Hà Nội, WITFOR 2009 được chờ đợi với nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm quản lý, kêu gọi hợp tác đầu tư và hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.

Cứ hai năm một lần, Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới (WITFOR) lại diễn ra. Với lần thứ 4 này, Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết, WIFOR là diễn đàn uy tín nhất về công nghệ thông tin, truyền thông với khoảng 1.000 đại biểu từ trên 70 nước và các tổ chức quốc tế tới dự. Do đó, đây là cơ hội tốt để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quản lý và tìm kiếm những cơ hội hợp tác phát triển, kêu gọi đầu tư và tranh thủ sự hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận và có những mối liên hệ, kinh doanh với các đối tác về công nghệ thông tin tới từ các nước trên thế giới. Tạo điều kiện cho các viện, trường đại học, học sinh, sinh viên tiếp cận chương trình nghiên cứu của các nước bạn.

Những lần tổ chức trước cho thấy, WITFOR không chỉ thuần tuý ở góc độ kỹ thuật về công nghệ thông tin. Đây còn là cơ hội xem xét các khả năng tích cực đưa công nghệ thông tin-truyền thông vào phục vụ sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác như nông nghiệp, y tế, giáo dục…

Ngoài ra, bên cạnh chương trình nghị sự chính sẽ có các sự kiện bên lề nhằm tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư như chương trình kết nối, Đối thoại công nghệ thông tin. Thêm nữa, sự kiện này cũng thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam như VNPT, VietTel, EVNTelecom, Ngân hàng Bắc Á…
Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới (WITFOR) do Liên hiệp quốc tế về Khoa học Công nghệ Thông tin truyền thông (IFIP) thành lập năm 2003.

Diễn đàn quy tụ đông đảo các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức chuyên ngành của cộng đồng Liên hiệp quốc, các hiệp hội, doanh nghiệp CNTT, trường đại học, viện nghiên cứu và sinh viên CNTT trên thế giới.

Mục tiêu của WITFOR là tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai “Kế hoạch hành động” của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin (WSIS).

Chủ đề của WITFOR 2009 là: “Công nghệ thông tin vì sự phát triển bền vững.” Các chuyên gia cho rằng, đây là chủ đề phù hợp với xu hướng phát triển CNTT của thế giới và Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng CNTT vào phát triển kinh tế - xã hội.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục