Woodside Energy sáp nhập BHP Petroleum trong thương vụ 44 tỷ USD

Woodside Energy, tên cũ là Woodside Petroleum, công bố kế hoạch sáp nhập với BHP Petroleum hồi tháng 8/2021 và chính thức được cổ đông của công ty thông qua vào tháng 5/2022.
Woodside Energy sáp nhập BHP Petroleum trong thương vụ 44 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Gã khổng lồ" năng lượng Woodside Energy, ngày 1/6, thông báo hoàn tất thương vụ sáp nhập, trị giá 63 tỷ AUD (44,1 tỷ USD), với tập đoàn xăng dầu BHP Petroleum của Australia, đưa Woodside lọt vào danh sách 10 công ty năng lượng độc lập hàng đầu trên toàn cầu, đồng thời mang lại triển vọng tăng gấp đôi sản lượng khai thác, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Giám đốc điều hành của Woodside, Meg O’Neill, cho biết Nga vừa thông báo sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga trong năm nay, nhằm gia tăng các lệnh trừng phạt để phản đối cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Điều này đẩy cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới leo thang, trở nên nghiêm trọng nhất trong vòng bốn thập kỷ gần đây. Chúng đồng thời làm tăng tầm quan trọng của các nguồn dự trữ năng lượng tại Australia và Mỹ, nâng cao vai trò năng lượng mà hai quốc gia này có thể cung cấp.

Woodside Energy, tên cũ là Woodside Petroleum, công bố kế hoạch sáp nhập với BHP Petroleum hồi tháng 8/2021 và chính thức được cổ đông của công ty thông qua vào tháng 5/2022.

[Giải pháp bền vững cho vấn đề khủng hoảng năng lượng toàn cầu]

Trong kế hoạch phát triển đã được công bố, Woodside cho biết khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ chiếm 46% tổng sản lượng của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng đã đặt nhiên liệu lỏng vào trọng tâm của chính sách phát triển trong vài năm tới.

Chủ tịch Woodside Richard Goyder cho biết các nhà quản trị của công ty tin rằng LNG có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa mục tiêu khử carbon của các nước đang phát triển, vốn thường phụ thuộc vào than đá. Dự tính, Woodside sẽ mở rộng danh mục đầu tư sang Vịnh Mexico và Trinidad của Mỹ, song song với việc duy trì và thúc đẩy dự án phát triển mỏ khí đốt Scarborough ở ngoài khơi bờ biển Tây Australia.

Giám đốc điều hành Meg O’Neill chia sẻ việc sáp nhập này đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho Woodside, bao gồm cả việc mở rộng hoạt động của công ty vào thị trường khí đốt hiện đang căng thẳng ở bờ biển phía đông, thông qua việc bổ sung 50% cổ phần của BHP trong liên doanh khí đốt Gippsland Basin với ExxonMobil.

Trong tuần này, giá khí đốt bán buôn ở bờ biển phía đông đã tăng cao hơn 50 lần so với mức bình thường. Đây là cơ hội lớn cho Woodside. Hiện công ty đã có kế hoạch tăng nguồn cung cấp LNG dự phòng, khai thác tại Tây Australia, thông qua việc hợp tác với công ty Viva Energy.

Mặc dù Giám đốc điều hành của Woodside tin rằng thị trường sẽ tiếp tục có những thách thức về cấu trúc, nhưng trong dài hạn giá năng lượng sẽ hạ dần, nhờ sự dồi dào của các nguồn cung thay thế cho nguồn năng lượng thiếu hụt từ Nga. Bà O’Neill nói cung và cầu sẽ sớm trở lại trạng thái cân bằng, trong khi giá cả hàng hóa vẫn tiếp tục lên xuống thất thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục