Workato khai trương Trung tâm tự động hóa kỹ thuật số và cam kết sẽ đầu tư 300 triệu SGD vào Singapore

SINGAPORE – Media OutReach  – Vào ngày 21/4 vừa qua, Workato – công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp, đã khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Tự động hóa kỹ thuật số đầu tiên của Singapore. Đây là trung tâm dạng này thứ hai trên toàn cầu của Workato […]

SINGAPORE – Media OutReach  – Vào ngày 21/4 vừa qua, Workato – công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp, đã khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Tự động hóa kỹ thuật số đầu tiên của Singapore. Đây là trung tâm dạng này thứ hai trên toàn cầu của Workato và là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của công ty là đầu tư 300 triệu dollar Singapore (SGD) vào khu vực trong ba năm tới.


Tham dự lễ khai trương trụ sở với diện tích 8.471 mét vuông của Workato tại Suntec City có Ngài Tan Kiat How, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore; ông Vijay Tella, Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Workato; ông Allan Teng. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Workato khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản,

Ông Vijay Tella cho biết: “Là một trung tâm công nghệ khu vực và quốc tế, Singapore được biết đến trên toàn thế giới về sự đổi mới và sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ đối với các công ty khởi nghiệp (start-up) công nghệ và công nghệ sáng tạo. Mục tiêu của Workato là trao quyền cho các công ty trên toàn cầu khai thác sức mạnh của tích hợp mã thấp, không mã và tự động hóa để tăng trưởng kinh doanh mang tính chuyển đổi. Với trọng tâm là đổi mới và kinh doanh, Singapore là bàn đạp quan trọng để Workato mở rộng địa bàn hoạt động ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các công ty ở đây để giúp họ tăng tốc độ đổi mới và chuyển đổi công việc kinh doanh”.

Ông Justin Ang, Trợ lý CEO Bộ phận Phương tiện truyền thông, Đổi mới, Truyền thông & Tiếp thị của Cơ quan Phát triển truyền thông Infocomm của Singapore, người cũng có mặt tại buổi khai trương phát biểu: “Workato được công nhận là công ty dẫn đầu về lĩnh vực tự động hóa toàn cầu, nên chúng tôi rất vui mừng khi công ty thành lập trụ sở quốc tế thứ hai tại Singapore. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Workato, đặc biệt là thông qua chương trình Accreditation @ SGD, để hỗ trợ sự phát triển của họ. Điều này sẽ giúp các tổ chức ở Singapore và Châu Á – Thái Bình Dương đẩy nhanh các mục tiêu tự động hóa nhằm tạo ra tác động kinh doanh. Tầm nhìn của chúng tôi là mong muốn có nhiều hơn nữa các công ty công nghệ ở Singapore để cung cấp các sản phẩm đẳng cấp thế giới cho thị trường toàn cầu”.

Trao quyền cho các doanh nghiệp và nhân viên tiến lên phía trước, trở nên ‘không thể ngăn cản’ trong thời đại tự động hóa

Trung tâm Tự động hóa kỹ thuật số của Workato sẽ đặt trụ sở toàn cầu thứ hai, nơi các công ty ở Singapore và khu vực có thể học hỏi và đẩy nhanh việc áp dụng tự động hóa kỹ thuật số trong thời đại công nghiệp 4.0.

Trung tâm sẽ tổ chức một ‘Trung tâm Xuất sắc về tự động hóa’, nơi trưng bày và giới thiệu kinh nghiệm về tác động và giá trị mà tự động hóa có thể mang lại cho các doanh nghiệp. Trung tâm này sẽ bao gồm 8 phòng họp và một trung tâm giao ban điều hành, được trang bị công nghệ họp hội nghị hiện đại nhất cho công việc kết hợp (trực tiếp và trực tuyến). Địa điểm cũng sẽ được sử dụng để thực hiện các khóa đào tạo và chương trình cấp chứng chỉ về tự động hóa. Hơn nữa, trung tâm sẽ cho phép các doanh nghiệp ở Singapore và Châu Á Thái Bình Dương hưởng lợi từ các buổi tư vấn tự động hóa miễn phí với các chuyên gia nội bộ của Workato.

Trong khi nhân viên của Workato luôn thích làm việc linh hoạt từ mọi nơi trên thế giới, thì công ty cũng nhận thấy nhu cầu của nhân viên là có không gian thể chất để cộng tác sáng tạo và tương tác xã hội. Do đó, sự hiện diện của trung tâm tại Singapore đã được thiết kế với nhiều phòng thảo luận và động não, cũng như một trung tâm xã hội, nơi có thể tổ chức các sự kiện cho cả nhân viên, khách hàng và đối tác.

Ngoài các không gian vật lý, nhân viên của Workato sẽ được hưởng lợi từ các chương trình xã hội của công ty, được tổ chức vì sự phát triển toàn diện và sức khỏe tinh thần của họ. Đó gồm các cuộc trò chuyện thân mật, nơi các nhân viên mới sẽ có cơ hội tìm hiểu về doanh nghiệp và các lộ trình nghề nghiệp có sẵn tại công ty.

Tăng lực lượng lao động của Workato lên hơn 5 lần, nuôi dưỡng các tài năng kỹ thuật số và tự động hóa thế hệ tiếp theo của Singapore, đồng thời tạo ra tác động xã hội

Workato đặt ra mục tiêu đến năm 2025,sẽ tạo ra hơn 700 công việc có tay nghề cao cho sinh viên mới tốt nghiệp và chuyên gia, nhà quản lý điều hành và kỹ thuật viên, đồng thời mở rộng lực lượng lao động tại Singapore gấp hơn 5 lần. Ngay trong năm nay, Workato sẽ bổ sung thêm 120 việc làm trên các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và hỗ trợ, đồng thời tăng gấp đôi số lượng nhân viên của mình tại Singapore.

Để xây dựng hệ thống nhân tài mạnh mẽ, Workato đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 3 viện nghiên cứu đại học để trang bị cho sinh viên và các chuyên gia trung cấp các kỹ năng, công cụ và chuyên môn để nâng cao kỹ năng trong công nghệ và tự động hóa. Ba viện nghiên cứu đại học là Đại học Bách khoa Singapore, Đại học Khoa học xã hội Singapore (Singapore University of Social Sciences – SUSS) và Đại học Bách khoa Ngee Ann. Biên bản ghi nhớ bao gồm số hóa doanh nghiệp, công nghệ thông tin và tự động hóa nguồn nhân lực.

Bà Tan Yen Yen, Giám đốc Cấp cao,Khối Kinh doanh và Sáng tạo của Đại học Bách khoa Singapore cho biết: “Công nghiệp 4.0 mang đến sự chuyển đổi công nghệ sẽ định hình lại tương lai của công việc trong tất cả các ngành dọc kinh doanh và chức năng nhân sự trong nhiều tổ chức. Việc hợp tác với Workato để nuôi dưỡng và đào tạo những học viên trẻ của chúng tôi từ khóa học Chứng chỉ Quản lý nguồn nhân lực với tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp Singapore xây dựng một cộng đồng gồm những tài năng mới có kỹ năng sử dụng công nghệ và tự động hóa để thúc đẩy hiệu quả và năng suất trong toàn bộ bộ phận nhân sự, vốn là xương sống của mọi tổ chức. Đây là một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời, nơi chúng tôi làm việc với các chuyên gia và nhà lãnh đạo có cùng chí hướng trong ngành để trang bị cho các doanh nghiệp địa phương kiến ​​thức chuyên môn về tự động hóa nhân sự trong ngành dọc của họ và sẵn sàng trong tương lai cho một nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển”.

Phó giáo sư Allan Chia, Trưởng khoa Kinh doanh, Đại học Khoa học Xã hội Singapore chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, giáo dục phải liên tục được làm mới và cập nhật để đáp ứng các xu hướng và nhu cầu mới nhất. Nhu cầu hiện đại hóa quy trình công việc kinh doanh và tăng cường hoạt động của doanh nghiệp là chìa khóa để nâng cao chuyển đổi kỹ thuật số của các tổ chức trong thời đại kỹ thuật số này. Bằng cách hợp tác với Workato để phát triển một mô-đun về ‘Tích hợp dữ liệu cho tự động hóa doanh nghiệp’, sinh viên của chúng tôi sẽ có thể xây dựng các thiết bị tự động hóa của riêng họ – một kỹ năng bắt buộc đối với các tài năng thế hệ tiếp theo, khi Singapore đang hướng tới việc củng cố sự hiện diện trong khu vực và toàn cầu như một trung tâm công nghệ. Chúng tôi cũng mong muốn tổ chức sự tham gia của ngành vào tự động hóa và tích hợp quy trình làm việc, hợp tác với Workato”.

Ông Patrice Choong, Giám đốc cấp cao Khối Công nghệ, Đổi mới & Khởi nghiệp của Đại học Bách khoa Ngee Ann nhận định: “Khi ngày càng có nhiều công ty sử dụng công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi quy trình của họ, thì nhu cầu lớn về các tài năng kỹ thuật số có thể khai thác sức mạnh của tự động hóa. Sự hợp tác kịp thời của chúng tôi với Workato cho phép sinh viên của chúng tôi trau dồi kỹ năng của họ thông qua các dự án trong thế giới thực, các cuộc thi sáng tạo và các cơ hội gắn bó với công việc. Điều này củng cố nỗ lực của chúng tôi trong việc đặt công nghiệp làm trọng tâm trong chương trình giảng dạy của mình, qua đó chúng tôi xây dựng một nguồn nhân tài mạnh mẽ với các bộ kỹ năng phù hợp để đáp ứng những thách thức của Công nghiệp 4.0”.

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Workato

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa doanh nghiệp, Workato giúp các tổ chức hoạt động nhanh hơn và thông minh hơn mà không ảnh hưởng đến bảo mật và quản trị. Được xây dựng cho doanh nghiệp và người dùng công nghệ thông tin, Workato được tin cậy bởi hơn 11.000 thương hiệu hàng đầu thế giới như Broadcom, Intuit, Box, Autodesk và HubSpot. Có trụ sở chính tại Mountain View, bang California (Mỹ), Workato được hỗ trợ bởi các công ty đầu tư mạo hiểm như Altimeter Capital, Battery Ventures, Insight Venture Partners, Tiger Global và Redpoint Ventures.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.workato.com hoặc kết nối với Workato trên phương tiện truyền thông xã hội:

– Blog: https://www.workato.com/the-connector/

– Cộng đồng hệ thống kinh doanh: https://systematic.workato.com/

– Twitter: http://www.twitter.com/workato

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/workato

#Workato

Tin cùng chuyên mục