World Cup 2022: Bảng D - Cơ hội để Pháp sớm giành vé đi tiếp

Đội tuyển Pháp có vẻ vẫn ổn khi không có Benzema và "gà trống" hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ, cho dù đó là Đan Mạch - đội tuyển đã khắc chế họ khá tốt trong thời gian gần đây.
World Cup 2022: Bảng D - Cơ hội để Pháp sớm giành vé đi tiếp ảnh 1Tiền đạo Olivier Giroud (giữa) lập cú đúp trong chiến thắng áp đảo 4-1 của đội tuyển Pháp trước Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi thắng tưng bừng Australia 4-1 trong ngày ra quân, đội tuyển Pháp đang có cơ hội giành vé đi tiếp sớm 1 lượt trận nếu thắng tiếp Đan Mạch. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Hjulmand sẽ cần cải thiện khâu dứt điểm nếu muốn tự mình định đoạt số phận ở lượt trận cuối.

Trong trận gặp Tunisia, Eriksen và các đồng đội đã duy trì sức ép khá tốt ở hiệp 2. Bản thân tiền vệ 30 tuổi là người tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất ở trận này, với 5 lần đưa các đồng đội vào thế dứt điểm thuận lợi.

Trong lịch sử bóng đá Đan Mạch, chỉ duy nhất Michael Laudrup làm tốt hơn Eriksen (6 cơ hội ở trận gặp Nigeria năm 1998). Tuy nhiên, đối đầu với họ hôm 22/11 vừa qua là một Tunisia đầy bản lĩnh và toan tính. Nếu may mắn hơn, chính Tunisia mới là đội được ra về với niềm vui trọn vẹn.

[Pháp thị uy sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng trước Australia]

Ông Hjulmand thừa nhận đội bóng của mình đang rơi vào tình thế phức tạp khi tạm xếp thứ 3, kém Tunisia về chỉ số fair play. Tuy nhiên, trên thực tế, họ vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8 ngay cả khi để thua Pháp.

Lịch sử chỉ ra rằng Đan Mạch đã hòa 4 trận gần nhất ở World Cup và họ có thể sẽ trở thành đội thứ hai hòa 5 trận liên tiếp tại đấu trường này.

Tín hiệu tốt cho đoàn quân áo đỏ là họ đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận đấu đã qua. Một cơ sở khác là họ từng thắng Les Bleus 2-0 ở vòng bảng World Cup 2002, thời điểm mà Pháp cũng đang là nhà đương kim vô địch như hiện tại.

Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò cho thấy họ vẫn ổn khi không có Benzema.

Người thay anh lĩnh xướng hàng công của tuyển Pháp là Giroud thậm chí còn đang đứng trước cơ hội trở thành chân sút vĩ đại nhất bóng đá nước này, nếu có thêm 1 bàn thắng nữa.

Pháp cũng đang tiến sát một cột mốc mới tại các vòng chung kết World Cup với mạch 6 trận thắng liên tiếp.

Lần gần nhất một đội bóng đạt được thành tích này là thế hệ vàng của Tây Ban Nha năm 2010. Trong một ngày đẹp trời, “gà trống” hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ, cho dù đó là Đan Mạch - đội tuyển đã khắc chế họ khá tốt trong thời gian gần đây./.

Trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 23h ngày 26/11 (giờ Việt Nam)

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Đan Mạch: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Eriksen; Damsgaard, Olsen, Dolberg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục