World Cup cho dân nghèo

Khai mạc World Cup 2010 dành cho người nghèo

32 đội quốc tế đã tham dự giải bóng đá thế giới dành cho người nghèo khai mạc ngày 4/7 tại một khu phố nghèo của Johannesburg.
Giải bóng đá vô địch thế giới dành cho người nghèo đã được khai mạc ngày 4/7, tại một khu phố nghèo của thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Tham dự giải có 32 đội bóng quốc tế đại diện cho các hiệp hội bóng đá và các dự án khuyến học trên toàn thế giới. World Cup 2010 dành cho người nghèo sẽ kết thúc vào ngày 10/07 tới.

"Thế vận hội của hy vọng" là tên chính thức của giải bóng đá nêu trên, do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức bên lề World Cup 2010. 

"Thế vận hội của hy vọng" diễn ra tại TownShip d’Alexandra, một khu phố nghèo trong lòng trung tâm kinh tế hàng đầu của Nam Phi.

Chủ tịch FIFA, Sepp Baltter, đã tuyên bố ngay trước giờ khai mạc của giải bóng đá đặc biệt này rằng, mục tiêu của "Thế vận hội hy vọng" là giao lưu tất cả mọi người trên thế giới, mang lại niềm hy vọng cho họ qua các trận bóng. Ông cũng nhấn mạnh, đây là giải bóng đá dựa trên sự tôn trọng và tình thương nhân loại.

Sau "Thế vận hội hy vọng," FIFA sẽ xây dựng tại Towship d’Alexadra một Trung tâm Hy vọng, đây là công trình kỷ niệm của World Cup 2010 tại Nam Phi.

Trung tâm Hy vọng là một khu liên hợp bao gồm các phòng học, trung tâm y tế được xây dựng xung quanh một sân bóng, dành cho trẻ em, thiếu niên có hoành cảnh khó khăn. Hiện tại, FIFA đã xây dựng được 19 Trung tâm Hy vọng trên toàn thế giới./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục