World Cup nữ 2019: Đã xác định được 14 đội tuyển vào vòng 1/8

Sau loạt trận ở bảng C diễn ra sáng 19/6, vòng 1/8 World Cup nữ 2019 đã chính thức xác định được 14 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt.
Marta (số 10) giúp Brazil đánh bại Italy. (Nguồn: Getty Images)
Marta (số 10) giúp Brazil đánh bại Italy. (Nguồn: Getty Images)

Sau loạt trận ở bảng C diễn ra sáng 19/6, vòng 1/8 World Cup nữ 2019 đã chính thức xác định được 14 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt.

Australia và Brazil là hai đội tuyển mới nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở lượt trận cuối bảng C, Sam Kerr đã tỏa sáng khi ghi được 4 bàn thắng để giúp Australia đánh bại đối thủ yếu nhất bảng Jamaica với tỷ số 4-1.

Với chiến thắng này, Australia giành vị trí nhì bảng C và sẽ phải chạm trán đội tuyển Na Uy ở vòng knock-out.

World Cup nữ 2019: Đã xác định được 14 đội tuyển vào vòng 1/8 ảnh 1Sam Kerr (áo xanh) tỏa sáng khi ghi 4 bàn cho Australia. (Nguồn: Getty Images)

Cùng với Australia, Brazil cũng đã có được chiến thắng vô cùng quan trọng 1-0 trước Italy nhờ pha lập công của Marta.

Chiến thắng này đã đưa Brazil thẳng tiến vào vòng tiếp theo với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.

Như vậy, 14 đội tuyển đã ghi tên vào vòng 1/8, gồm có Pháp, Na Uy (bảng A), Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc (B), Italy, Australia, Brazil (C), Anh, Nhật Bản (D), Hà Lan, Canada (E), Mỹ, Thụy Điển (F).

Hai suất còn lại của vòng 1/8 nằm ở nhóm đội có thứ hạng 3 suất sắc nhất vòng bảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục