Cuộc chiến tranh ngôi Hậu

WTA Tour Championship - cuộc chiến tranh ngôi Hậu

Mối quan tâm lớn nhất ở WTA Tour Championship không phải là ai vô địch, mà là Safina hay Serena sẽ đứng đầu bảng xếp hạng WTA.
Ngày 27/10, giải quần vợt WTA Tour Championship (còn gọi là Sony Ericsson), quy tụ 8 tay vợt nữ hàng đầu, đã khởi tranh tại Doha (Qatar).

Đây là giải đấu “chốt hạ” mùa giải dành cho các tay vợt nữ, và mối quan tâm lớn nhất có lẽ không phải là tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch, mà là Dinara Safina hay Serena Williams sẽ kết thúc năm 2009 với ngôi số 1 trên bảng xếp hạng WTA.

Cách đây hai tuần, những tưởng nỗ lực tuyệt vời của Serena đã được đền đáp xứng đáng khi cô vươn lên giành lại ngôi vị số 1 từ tay Safina sau khi tay vợt người Nga bị loại ngay từ vòng đầu giải Bắc Kinh mở rộng sau khi thua một tay vợt hạng 226 thế giới.

Tuy nhiên, đến thứ hai vừa rồi, tay vợt người Nga đã tái chiếm vị trí mà cô đã nắm giữ tổng cộng 26 tuần liên tiếp trong năm nay. Cần nhắc lại, câu hỏi Safina có xứng đáng giữ vị trí số 1 đã trở thành đề tài gây tranh cãi lớn, bởi lẽ tay vợt người Nga vẫn chưa giành được bất cứ chức vô địch giải đấu lớn nào trong sự nghiệp (trong năm nay đã 2 lần lọt vào chung kết Australia mở rộng và Pháp mở rộng song đều thất bại).

Trong khi đó, chức vô địch Wimbledon hồi tháng 8 đã là danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 11 của cô em nhà Williams. Hơn nữa, hồi đầu năm thì cô cũng là người đứng trên bục vinh quang ở giải Australia mở rộng sau khi đánh bại chính Safina trong trận chung kết.

Như vậy, nếu xét về các danh hiệu thì Serena xứng đáng giữ ngôi Hậu của làng quần vợt nữ trong năm 2009. Tuy nhiên, cách tính điểm rắc rối của WTA lại không ủng hộ Serena.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, Safina đang có 7.731 điểm, dẫn trước Serena 155 điểm. Vì thế mà Serena đã liên tục công kích bảng xếp hạng của WTA cũng như Safina. Còn nhớ, sau trận chung kết Wimbledon, Serena đã nói: “Tôi thích giành chức vô địch Grand Slam và đứng thứ 2 còn hơn là đứng thứ nhất mà không giành được bất cứ danh hiệu nào”.

Lần này, ở Doha, nếu muốn giành ngôi số 1 thì Serena sẽ phải thắng nhiều hơn một trận so với Safina, bởi mỗi trận thắng sẽ có giá trị là 160 điểm. Còn trong trường hợp hai người bằng điểm, lợi thế sẽ nghiêng về phía tay vợt người Nga.

Giải WTA Tour Championship được chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 tay vợt đấu với nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm, mỗi bảng chọn ra hai tay vợt lọt vào bán kết. Serena và Safina ở hai bảng đấu khác nhau vì thế họ sẽ không phải đối đầu nhau cho đến khi vào trong vòng bán kết. Cùng bảng đấu với Serena (bảng màu Nâu) là cô chị Venus, cùng tay vợt người Nga Svetlana Kuznetsova và Elena Dementieva.

Bảng còn lại (bảng màu Trắng) có sự góp mặt của Safina, cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia), Victoria Azarenka (Belarus) và tay vợt trẻ người Đan Mạch Caroline Wozniacki. Tổng số tiền thưởng của giải là 4,55 triệu USD và tay vợt vô địch sẽ nhận được 1,55 triệu USD, với điều kiện không để thua trận nào. Hiện tại, Venus Williams vẫn đang là đương kim vô địch của giải (thắng Vera Zvonareva trong trận chung kết năm ngoái) và đây là lần thứ 9 cô được tham dự cuộc đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất. Ngược lại, Azarenka và Wozniacki là những tay vợt lần đầu tiên được dự giải.

Cũng cần nói thêm là năm 2008, người kết thúc năm ở vị trí số 1 là Jelena Jankovic. Năm nay, tay vợt người Serbia đã sa sút nhiều và cô chính là người cuối cùng giành được quyền tham dự WTA Championship nhờ lọt vào sâu ở giải Kremlin mở rộng diễn ra tuần trước. Năm tới, cuộc cạnh tranh trong làng quần vợt nữ sẽ càng diễn ra quyết liệt hơn nữa với sự góp mặt trở lại của hai cô gái người Bỉ, Kim Clijsters và Jusstine Henin.
Jankovic thua trận mở màn
 
Cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic đã gây thất vọng khi để thua Victoria Azarenka 6-2, 6-3 trong trận mở màn diễn ra hôm qua. Dù đây mới là lần đầu được dự giải WTA Championship, song tay vợt người Belarus đã thi đấu rất tự tin, trong khi dù đã lần thứ 3 được đánh giải kết thúc năm, song Jankovic lại mắc rất nhiều lỗi đánh hỏng (33 so với 15 của Azarenka).

Trận thắng này giúp Azarenka tạm dẫn đầu bảng Trắng, trước khi bước vào 2 trận đấu khó khăn với Safina và Wozniacki.

 
Bảng Nâu: Serena Williams (2), Svetlena Kuznetsova (3), Elena Dementieva (5), Venus Williams (7).
 
Bảng Trắng: Dinara Safina (1), Carolina Wozniacki (4), Victoria Azarenka (6), Jelena Jankovic (8). * trong ngoặc là vị trí trên bảng xếp hạng WTA, trận chung kết diễn ra ngày 1/11.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục