WTO bác đơn Trung Quốc kiện Mỹ áp thuế lốp ôtô

Ngày 5/9, Tổ chức Thương mại Thế giới đã bác đơn của Trung Quốc kiện Mỹ áp thuế trừng phạt đối với mặt hàng lốp xe nhập khẩu từ TQ.
Ngày 5/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bác đơn của Trung Quốc kiện Mỹ áp thuế trừng phạt đối với mặt hàng lốp xe chở khách và xe tải hạng nhẹ nhập khẩu từ Trung Quốc, một biện pháp mà Bắc Kinh cho là mang tính bảo hộ nặng nề.

Trong bản phán quyết dài 123 trang, Cơ quan Phúc thẩm (cơ quan giải quyết tranh chấp) của WTO cho rằng họ không thấy Mỹ hành động trái với bất cứ trách nhiệm nào đối với WTO.

Vụ kiện xoay quanh quyết định hồi năm 2009 của Tổng thống Mỹ Barak Obama, theo đó viện dẫn một điều khoản bảo hộ trong thoả thuận gia nhập WTO của Trung Quốc để áp mức thuế trừng phạt 35% đối với lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc, với lập luận quốc gia châu Á này gây thiệt hại cho ngành công nghiệp lốp xe của Mỹ.

Quyết định này của Washington đã buộc Trung Quốc khiếu kiện lên WTO.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO cũng đã bác đơn kiện của Trung Quốc, dẫn tới việc Trung Quốc kháng cáo quyết định này.

Tuy nhiên, ngày 5/9, WTO đã bác bỏ mọi lý lẽ của Bắc Kinh, cho rằng việc lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ là nguyên nhân chính gây tổn thất về vật chất cho ngành sản xuất lốp xe của Mỹ, do vậy việc Washington áp thuế trừng phạt là phù hợp với các thoả thuận thương mại quốc tế.

Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk đã coi phán quyết này là "thắng lợi lớn của Mỹ cũng như của giới công nhân và các nhà sản xuất Mỹ."

Trong khi đó, Trung Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc WTO bác đơn kiện phản đối các biện pháp bảo hộ của Mỹ đối với mặt hàng lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, phái bộ Trung Quốc tại WTO cho rằng các biện pháp của Mỹ không giúp giảm kim ngạch lốp xe nhập khẩu vào nước này, song gây tổn hại cho các lợi ích thương mại hợp pháp của Trung Quốc.

Theo nguồn tin ngoại giao Mỹ, nhập khẩu lốp xe Trung Quốc vào Mỹ đã tăng 3 lần trong 4 năm gần đây, khiến cho ngành sản xuất lốp xe của Mỹ mất đi khối lượng việc làm tương đương 14% lực lượng lao động và làm cho sản lượng của ngành giảm 25% trong cùng thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục