WTO cân nhắc tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng

Các nguồn tin tham gia đàm phán thương mại ngày 3/5 cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong việc cân nhắc tổ chức hội nghị bộ trưởng về hoạch định chính sách lần đầu tiên trong 4 năm tại tổng hành dinh ở Geneva trong các ngày 30/11-2/12, nhằm thảo luận về việc tăng cường giám sát chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên giữa lúc kinh tế toàn cầu suy thoái.

Các nguồn tin tham gia đàm phán thương mại ngày 3/5 cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong việc cân nhắc tổ chức hội nghị bộ trưởng về hoạch định chính sách lần đầu tiên trong 4 năm tại tổng hành dinh ở Geneva trong các ngày 30/11-2/12, nhằm thảo luận về việc tăng cường giám sát chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên giữa lúc kinh tế toàn cầu suy thoái.
 
WTO sẽ đưa ra quyết định chính thức về kế hoạch này tại cuộc họp của Đại Hội đồng vào cuối tháng 5 tới.
 
Hội nghị bộ trưởng chính thức của WTO, thường được tổ chức hai năm một lần, đã bị gác lại kể từ sau hội nghị tháng 12/05 ở Hongkong vì vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu do WTO mở ra đã bị rơi vào ngõ cụt mà không hề có triển vọng sẽ sớm được khép lại.
 
Tuy nhiên nguồn tin trên cho hay hiện WTO đang nỗ lực tổ chức hội nghị bộ trưởng, để ngăn chặn các biện pháp mang tính bảo hộ trên toàn cầu nhằm mục tiêu bảo vệ các nền kinh tế nội địa khỏi những tác động khủng khiếp của cuộc khủng hoảng tài chính. Nếu được tổ chức, hội nghị lần này có thể còn mở ra cánh cửa giúp tạo bước đột phá cho vòng đàm phán Đôha.
 
Tại hội nghị bộ trưởng không chính thức diễn ra tại Geneva hồi tháng 7 năm ngoái, WTO đã tìm kiếm một thoả thuận khung về cắt giảm thuế quan đối với hàng nông sản và công nghiệp, nhằm khơi thông bế tắc cho vòng đàm phán Doha bị sa lầy từ lâu.
 
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đổ vỡ do Mỹ và các nền kinh tế đang nổi không tìm được tiếng nói chung để thu hẹp những bất đồng. WTO đã từ bỏ cố gắng triệu tập một cuộc họp bộ trưởng không chính thức khác tại Geneva vào cuối tháng năm ngoái, trong bối cảnh các nước phát triển và đang phát triển vẫn bị chia rẽ về các vấn đề chính là thương mại hàng nông sản và công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục