WTO kêu gọi phá vỡ bế tắc vòng đàm phán Doha

Tổng Giám đốc WTO đã kêu gọi 153 nước thành viên hành động cụ thể và thiết thực nhằm khai thông vòng đàm phán tự do thương mại Doha.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ngày 30/11 đã kêu gọi 153 nước thành viên hành động cụ thể và thiết thực nhằm khai thông vòng đàm phán tự do thương mại Doha.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại WTO ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Lamy cảnh báo thời hạn hoàn tất vòng đàm phán Doha "sắp hết", do vậy, các nước cần phải có những hành động cụ thể và thiết thực nhằm thu hẹp những bất đồng còn tồn đọng.

Ông nhấn mạnh để có thể quyết định xem mục tiêu hoàn tất vòng đàm phán vào năm 2010 có đạt được hay không, những cam kết bằng lời là chưa đủ, mà cần có cách tiếp cận nhanh, cụ thể.

Tại hội nghị, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk cho biết Mỹ sẵn sàng tiến tới giai đoạn cuối của quá trình đàm phán để có thể ký kết một thỏa thuận tự do thương mại toàn cầu.

Ông Kirk ám chỉ rằng Washington sẽ linh hoạt nếu các nước đang phát triển đẩy nhanh hành động mở cửa thị trường đang phát triển nhanh chóng của những nước này.

Đại diện Thương mại Mỹ cho biết các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Argentina, Nam Phi và các nước Đông Nam Á sẽ đóng góp 58% vào sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ nay đến năm 2014, do vậy "sự hình thành các dòng thương mại mới và việc mở thị trường quan trọng, đặc biệt tại các thị trường chính đang nổi lên, là cần thiết để hoàn tất cam kết về thúc đẩy vòng đàm phán Doha".

Khởi động tại thủ đô của Qatar từ năm 2001, vòng đàm phán Doha nhằm giúp các nước đang phát triển thoát khỏi nghèo đói bằng một thỏa thuận về cắt giảm trợ cấp nông nghiệp và giảm thuế quan đối với các hàng công nghiệp.

Các nhà lãnh đạo thế giới từng vài lần cam kết khép lại vòng đàm phán trên, song các thời hạn chót lại liên tục bị bỏ lỡ do bất đồng giữa các nước phát triển và đang phát triển về các vấn đề liên quan tới nông nghiệp và hàng công nghiệp.

Thời hạn chót mới nhất mà các nước đặt ra để hoàn tất vòng đàm phán là năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục