WTO lập ủy ban đánh giá bao bì thuốc lá của Australia

WTO sẽ thành lập một ủy ban để xem xét liệu Australia có vi phạm quy định toàn cầu không khi buộc công ty không được quảng cáo trên bao thuốc lá.

Chiến dịch phản đối các quy định về bao bì thuốc lá của Australia đã đạt được bước tiến mới khi Indonesia giành được quyền yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra phán quyết về vấn đề này.

Theo quy định, WTO sẽ thành lập một ủy ban độc lập để xem xét liệu Australia có vi phạm các quy định toàn cầu không khi buộc các công ty không được quảng cáo thương hiệu trên bao thuốc lá.

Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO sẽ thực hiện các khâu này. Nếu Australia thua kiện, WTO sẽ cho phép các nước áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại nhằm vào Australia.

Đây là yêu cầu đầu tiên của Indonesia về một cuộc điều trần xung quanh vấn đề này và Australia vẫn có thể phản đối theo đúng các quy định của WTO. Tuy nhiên, giới quan sát cho biết Australia không có ý định buộc Indonesia phải nêu vấn đề này lần thứ hai, cho thấy Canberra muốn WTO phán quyết sớm về vấn đề đang gây tranh cãi.

Australia thông qua luật về bao bì thuốc lá hồi năm 2011 và bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2012. Theo luật này, tất cả các sản phẩm thuốc lá đều được đóng gói trong bao màu xanh xám, có cùng kiểu chữ và đưa những hình ảnh cảnh báo hậu quả cho người hút thuốc lá.

Nhiều nước phản đối các quy định trên của Australia, cho rằng các quy định này vi phạm luật thương mại quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục