WTO: Số vụ điều tra chống bán phá giá tăng

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa cho biết số vụ điều tra chống bán phá giá đối với các mặt hàng nhập khẩu được định giá không công bằng tăng 17% trong quý II/08, trong đó Trung Quốc là mục tiêu chính.

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa cho biết số vụ điều tra chống bán phá giá đối với các mặt hàng nhập khẩu được định giá không công bằng tăng 17% trong quý II/08, trong đó Trung Quốc là mục tiêu chính.

Cụ thể, từ tháng 7-12/2008, 15 nước thành viên WTO đã tiến hành 120 vụ điều tra mới, so với 103 vụ cùng kỳ năm 2007.

WTO cho biết Trung Quốc là mục tiêu thường xuyên nhất của các vụ điều tra mới, với 34 vụ nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu của nước này. Tiếp đến là Liên minh châu Âu (EU) với 14 vụ, rồi Đài Loan, Thái Lan và Mỹ, mỗi thị trường 6 vụ.

Trong thời gian trên, Ấn Độ là nước tiến hành nhiều vụ điều tra chống bán phá giá nhất, khoảng 42 vụ; Brazil đứng thứ 2 với 16 vụ và Trung Quốc đứng thứ 3 với 11 vụ. Mặt hàng bị điều tra nhiều nhất là các sản phẩm trong ngành kim loại thường với 43 vụ, tiếp đến là ngành hóa chất 22 vụ và dệt may 19 vụ.

Theo quy định của WTO, các nước có thể áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, thường là thuế nhập khẩu đối với một sản phẩm đặc biệt, sau khi họ điều tra thấy rằng mặt hàng nhập khẩu đó được bán với giá thấp hơn chi phí "bình thường" tại thị trường bản địa.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục