Xã đảo Thổ Châu sẽ là đô thị mạnh về kinh tế biển

Trải qua 20 năm trưởng thành, xã đảo Thổ Châu đang phát triển theo hướng một đô thị mạnh về kinh tế biển cũng như an ninh quốc phòng.
Ngày 24/4, tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang kỷ niệm 20 năm thành lập xã đảo Thổ Châu (24/4/1993 - 24/4/2013).

Xã đảo Thổ Châu nằm trong quần đảo Thổ Chu được thành lập theo Nghị định số 19/1993/NĐ-CP của Chính phủ. Quần đảo Thổ Chu trên vùng biển cực Tây Nam của Tổ quốc, tổng diện tích gần 14km² với tám hòn đảo, trong đó đảo Thổ Chu lớn nhất, diện tích hơn 10km², còn lại là các đảo Hòn Đứng, Hòn Nhạn, Hòn Keo Ngựa, Hòn Khó, Hòn Từ, Hòn Cao Cát và Hòn Mô.

Trung tâm hành chính xã đảo Thổ Châu đặt tại đảo Thổ Chu, cách Tây Nam đảo Phú Quốc 55 hải lý và Tây Bắc Mũi Cà Mau 85 hải lý, nằm gần đường hải biên quốc tế Bangkok (Thái Lan), Komponsom (Campuchia) có vị trí chiến lược hết sức quan trọng.

Xã đảo Thổ Châu có nhiều tiềm năng kinh tế về lâm nghiệp, nguồn lợi hải sản, giàu tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế du lịch, nhất là kinh tế biển gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Xã hiện có 513 hộ dân sinh sống, với khoảng 1.700 người.

Sau 20 năm thành lập và phát triển, Thổ Châu hôm nay có nhiều thay đổi và đang bừng lên sức sống mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cầu cảng, trường học, trạm y tế, trạm phát điện… được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu cuộc sống người dân xứ đảo và ngày càng cải thiện đáng kể, hướng tới là một đô thị biển sôi động về kinh tế biển, an ninh quốc phòng vững mạnh.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và đề án chọn xã Thổ Châu làm “Đảo Thanh niên” của Trung ương Đoàn, xã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong và ngoài tỉnh.

Thủy sản là kinh tế mũi nhọn với đoàn tàu cá hơn 50 chiếc, công suất từ 45 CV/chiếc trở lên và hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè, sản lượng khai thác mỗi năm hàng chục ngàn tấn tôm, cá, mực các loại.

Năm 2012, xã xuất khẩu hơn 2.000 tấn mực và 4.000 tấn cá có giá trị kinh tế cao thu về gần 17 tỷ đồng. Cảng cá Thổ Chu là điểm đến của hàng trăm lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh Kiên Giang trao đổi, mua bán sản phẩm thủy sản, tiếp nhiên liệu tạo sức bật cho dịch vụ hậu cần nghề cá, thương mại phát triển, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương và thu nhập của cư dân trên đảo.

Giao thông vận tải ngày một cải thiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, với tuyến Phú Quốc-Thổ Châu và ngược lại. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông tin thông suốt giữa đảo với đất liền.

Trạm y tế xã đầu tư xây dựng hơn 6 tỷ đồng khang trang đảm bảo việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân, nhất là công tác quân dân y kết hợp ngày càng hiệu quả, các chương trình y tế quốc gia phòng ngừa dịch bệnh triển khai đầy đủ, kịp thời.

Nhân dịp này, xã Thổ Châu khánh thành công trình đường cơ động trên đảo Thổ Chu, tổng vốn đầu tư hơn 102 tỷ đồng, tiêu chuẩn thiết kế cấp V - đường miền núi, chiều dài toàn tuyến hơn 5,2km, mặt đường 3,5m.

Xã còn khánh thành Đền tưởng niệm các liệt sỹ và gần 500 người dân xã đảo Thổ Châu bị Khmer đỏ thảm sát ngày 1/5/1975, vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng do huyện Phú Quốc, nhân dân xã đảo, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục