Xã hội đen thanh toán lẫn nhau, 6 người chết

Vào 5 giờ ngày 15/12, tại Công ty Cổ phần Cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đã xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau bằng súng, làm 6 thanh niên bị bắn chết.

Vào 5 giờ ngày 15/12, tại Công ty Cổ phần Cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đã xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau bằng súng, làm 6 thanh niên bị bắn chết.

Sau khi nghe hơn 10 tiếng súng nổ, bảo vệ Cảng và người dân gần đó chạy ra và phát hiện ra 6 người chết nằm rải rác trong khu vực Cảng, đều bị bắn bằng đạn súng hai nòng.

Đây là cuộc thanh trừng lẫn nhau do mâu thuẫn giữa hai băng xã hội đen thuộc thành phố Hạ Long. Nhóm giết người cùng một số đối tượng bị thương đã tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa xác định được danh tính 4 trong số 6 nạn nhân trong vụ thanh toán bằng súng là: Phạm Đình Hiệp (sinh năm 1987); Lê Văn Tiến (sinh năm 1993); Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1993) đều ở cùng phường Cao Xanh; Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1990), ở phường Bạch Đằng thành phố Hạ Long và 2 nạn nhân khác (chưa xác định rõ danh tính) ở thành phố Hải Phòng.
 
Vụ án mạng đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ../

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục