Xã hội hóa nguồn vốn trang trí chiếu sáng mừng Đại lễ

10 doanh nghiệp đề nghị được tài trợ 39 tỷ đồng thực hiện trang trí chiếu sáng và trang trí vườn hoa cây xanh trên địa bàn Hà Nội.
Chiều 24/6, tại cuộc họp triển khai thực hiện trang trí chiếu sáng và trang trí vườn hoa cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, 10 doanh nghiệp đã đề nghị được tài trợ 39 tỷ đồng thực hiện công việc này.

Cụ thể, Công ty cổ phần Him Lam tài trợ 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tân Hoàng Minh tài trợ 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần TASCO và Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội mỗi đơn vị ủng hộ 5 tỷ đồng; Tổng công ty xây dựng Hà Nội tài trợ 3 tỷ đồng.

Có 5 tổng công ty ủng hộ 10 tỷ đồng trong đó mỗi tổng công ty đóng góp 2 tỷ đồng gồm: Tổng Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty thương mại Hà Nội, Tổng công ty du lịch Hà Nội và Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với thành phố. Ông đề nghị, ngay sau cuộc họp, Sở Xây dựng có phương án tạo dựng hình ảnh logo của các doanh nghiệp tài trợ đẹp và khoa học; đồng thời gợi ý hai vị trí có thể đặt logo của các doanh nghiệp là trên hộp đèn chiếu sáng ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm và trên tuyến đường từ sân bay về trung tâm.

Theo phương án trang trí chiếu sáng và trang trí vườn hoa cây xanh trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, một số tuyến phố khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố trung tâm sẽ được lắp đặt các khung ngang đường gắn biểu tượng Rồng thời Lý và biểu tượng Hà Nội.

Các trục đường hướng tâm được lắp khung Ánh Dương hai mặt, khung hoa văn treo dọc (có biểu tượng thành phố vì hòa bình, chim hòa bình...) trên các cột đèn chiếu sáng và lắp khung LED tia hình tròn, rẻ quạt lên các cột đèn pha tại các nút giao...

Dự kiến, kinh phí thực hiện trang trí chiếu sáng và trang trí vườn hoa trên địa bàn thành phố khoảng 95 tỷ đồng.

Trước đó, một số doanh nghiệp đã ủng hộ thành phố thực hiện công việc này 45 tỷ đồng./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục