Xã hội Séc ưu ái người tị nạn Ukraine hơn người đến từ Trung Đông

Xã hội Séc có sự phân biệt đối xử với người tị nạn dựa theo xuất xứ của họ. 38% số người Séc ủng hộ người tị nạn Ukraine được và 55% có ý kiến phản đối.
Xã hội Séc ưu ái người tị nạn Ukraine hơn người đến từ Trung Đông ảnh 1Một cuộc biểu tình phản đối người nhập cư Hồi giáo ở Prague. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Kết quả một cuộc thăm dò do Viện điều tra dư luận xã hội Séc tiến hành trong tháng 10 cho thấy, chỉ có 3% số người được hỏi cho rằng cần tiếp nhận vĩnh viễn người tị nạn.

Số người Séc đồng ý để người tị nạn "tạm lánh" cho đến khi tình hình đất nước của họ được cải thiện chiếm tỷ lệ 30%.

Trong cuộc thăm dò vào tháng Tư số người có ý kiến như vậy cao hơn – 34%.

Xã hội Séc có sự phân biệt đối xử với người tị nạn dựa theo xuất xứ của họ. 38% số người Séc ủng hộ người tị nạn Ukraine được và 55% có ý kiến phản đối.

Trong khi đó chỉ có 15% người Séc ủng hộ người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi.

Nếu so sánh giữa Séc và nước Ba Lan láng giềng thì xã hội Ba Lan có thái độ cởi mở hơn đối với người tị nạn.

Có 44% số người Ba Lan được hỏi chấp nhận để người tị nạn tạm trú ở nước họ. Số người phản đối là 56%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục