Xả súng tại bệnh viện để giải cứu tội phạm giết người, 7 người chết

Các tay súng thuộc Mara Salvatrucha đã xông vào Bệnh viện Roosevelt để giải thoát cho Anderson Daniel Cabrera, một thành viên của băng nhóm này đang thụ án tù vì tội giết người.
Xả súng tại bệnh viện để giải cứu tội phạm giết người, 7 người chết ảnh 1Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: prensalibre.com)

Một vụ xả súng đã diễn ra tại bệnh viện ở thủ đô Guatemala City của Guatemala ngày 16/8 khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong.

Cảnh sát cho biết các tay súng thuộc Mara Salvatrucha, một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất hoành hành tại Trung Mỹ, đã xông vào Bệnh viện Roosevelt để giải thoát cho Anderson Daniel Cabrera, một thành viên của băng nhóm này đang thụ án tù vì tội giết người và được đưa đến Bệnh viện Roosevelt để kiểm tra y tế.

Theo nguồn tin của bệnh viện, trong số bảy nạn nhân thiệt mạng có ba nhân viên an ninh và một nhân viên vệ sinh của bệnh viện.


[Nổ súng tại trường đua xe ở Mỹ làm 3 người thiệt mạng]

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales đã lên án vụ tấn công là "hành động khủng bố" và khẳng định cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là ưu tiên của quốc gia Trung Mỹ này. Ông Morales cũng cho biết cảnh sát đang tiếp tục truy lùng những kẻ đứng sau vụ việc.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Nery Ramos cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ năm đối tượng liên quan trong vụ tấn công song tên Cabrera đã trốn thoát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục