Xả súng tại New York, hai lính cứu hỏa thiệt mạng

Hai lính cứu hỏa đã bị bắn chết và hai người khác bị thương khi một người đàn ông nổ súng vào các nhân viên tình trạng khẩn cấp.
Cảnh sát cho biết hai lính cứu hỏa đã bị bắn chết và hai người khác bị thương ở bang New York khi một người đàn ông nổ súng vào các nhân viên tình trạng khẩn cấp đang tìm cách kiểm soát một vụ hỏa hoạn trong ngày Giáng sinh.
 
Vụ việc trên xảy ra ngay trước 6 giờ sáng (11 giờ GMT) ở Webster, một khu ngoại ô thành phố Rochester.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Webster, Gerald Pickering, nói rằng hai người bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện và dường như chỉ có một tay súng tiến hành vụ này.
 
Nghi phạm được phát hiện đã chết tại hiện trường do một vết thương đạn bắn.
 
Động thái trên diễn ra 10 ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại một trường tiểu học ở Newtown, bang Connecticut, làm 20 trẻ em từ 6-7 tuổi và sáu người lớn thiệt mạng.
 
Hiện cuộc tranh cãi ở Mỹ về vấn đề kiểm soát súng đang diễn ra ác liệt sau vụ thảm sát này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục