Xả súng trên tàu ở Ai Cập, 6 người thương vong

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, ngày 11/1, 1 cảnh sát bắn chết 1 người Cơ đốc giáo, làm bị thương 5 người khác trên chuyến tàu hỏa ở miền Nam.
Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, ngày 11/1, một cảnh sát đã bắn chết một người Cơ đốc giáo và làm bị thương năm người khác trên một chuyến tàu hỏa ở miền Nam nước này.

Thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và đang tiến hành thẩm vấn, song hiện chưa rõ động cơ hành động này.

Cũng theo thông báo của Bộ Nội vụ, cảnh sát trên, được xác định tên là Amer Ashour Abdel-Zaher, lên tàu tại ga đường sắt ở thị trấn Samalut thuộc tỉnh Minya và nã súng vào hành khách trên chuyến tàu từ Asyut đi Cairo. Ngoài nạn nhân thiệt mạng, ít nhất bốn trong số năm người bị thương là người Cơ đốc giáo.

Vụ việc xảy ra gần hai tuần sau một vụ đánh bom liều chết làm 21 người Cơ đốc giáo thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương bên ngoài một nhà thờ tại thành phố Alexandria, cách thủ đô Cairo khoảng 250km về phía Bắc.

Các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới đã lên án vụ đánh bom đẫm máu này. Giáo hoàng Benedict XVI đã nhiều lần bày tỏ sự đoàn kết đối với cộng đồng Cơ đốc giáo Ai Cập; đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới bảo vệ họ sau vụ đánh bom ở Alexandria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục