Xác "cụ" rùa Hồ Gươm đang được bảo quản tại đền Ngọc Sơn

Chiều 19/1, "cụ" rùa đã chết sau nhiều năm sinh sống tại Hồ Hoàn Kiếm. Xác rùa hiện đã được đưa về đền Ngọc Sơn bảo quản chờ xử lý tiếp theo.
Xác "cụ" rùa Hồ Gươm đang được bảo quản tại đền Ngọc Sơn ảnh 1"Cụ" rùa hồ Gươm khi còn sống. (Ảnh : Lê Mạnh Linh-TTXVN/phát)

Giáo sư tiến sỹ Hà Đình Đức cho biết, chiều tối nay (19/1), Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã gọi điện cho ông để thông báo việc "cụ" rùa Hồ Gươm đã chết và mời ông đến hiện trường xác nhận.

Vào khoảng 16 giờ 30, một vài nhân chứng thấy "cụ" rùa nổi lên ở phía góc đối diện tòa nhà báo Hà Nội Mới và đã có dấu hiệu bốc mùi.

Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm cùng với người dân đã đưa rùa vào ven bờ, tiến hành lau qua cơ thể và liên hệ với nhà nghiên cứu rùa học - phó giáo sư-tiến sỹ Hà Đình Đức.

Theo ông Đức, xác rùa hiện đã được đưa về đền Ngọc Sơn bảo quản. Trong những ngày tới, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xin ý kiến các nhà khoa học về việc bảo quản xác rùa như thế nào để có thể lưu giữ được, trong đó phương án ướp xác cũng có thể được tính đến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục