Xác định danh tính 4 học sinh chết đuối tại Sêrêpốk 4

Chiều 14/5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được danh tính của 4 học sinh bị đuối nước.
Chiều 14/5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được danh tính của 4 học sinh bị đuối nước, tại Hồ thủy điện Sêrêpốk 4 trên đoạn sông Sêrêpốk.

[Đắk Lắk: Tai nạn kinh hoàng, nhiều học sinh chết đuối]

Bốn em này là Lê Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Ánh, Ngô Thế Hiệp (đều trú tại xã Ea Ve, huyện Buôn Đôn) và Nguyễn Thị Minh Hiền (trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn).

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhiều khả năng các em xuống tắm thì bị hụt chân nên gặp nạn. Khu vực nơi các em chết đuối nước sâu chỉ khoảng 1,5m. Hiện thi thể 4 em đã được các lực lượng chức năng của huyện trục vớt và gia đình đã đưa về nhà mai táng.

Nạn nhân duy nhất sống sót là em Nguyễn Thị Tường Vi, sinh năm 2001, xã Ea Ven, huyện Buôn Đôn, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn, hiện sức khỏe dần bình phục. Tuy nhiên, em vẫn đang bị sốc nặng và chưa thể nói chuyện với mọi người.

Vào khoảng 10 giờ 40 ngày 14/5, tại Hồ thủy điện Sêrêpốk 4 trên đoạn sông Sêrêpốk, huyện Buôn Đôn đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 4 học sinh lớp 6A Trường Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu chết và một học sinh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện./.

V.Dũng-A.Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục