Xác định danh tính 5 nạn nhân vụ sạt lở tại Phấn Mễ

Chiều 15/4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của năm người đang bị vùi lấp.trong vụ lở bãi đổ thải của Mỏ than Phấn Mễ.
Rạng sáng 15/4, tại xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên), một vụ lở bãi đổ thải của Mỏ than Phấn Mễ (Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên) đã khiến cho 14 nhà dân bị vùi lấp, phá hủy.

Vụ sạt lở kinh hoàng này làm ít nhất 7 người chết và bị thương.

Ngoài ông Hà Văn Xuân (90 tuổi) bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện và bà Vũ Thị Hồng (85 tuổi, vợ ông Xuân) đã tử vong, đến chiều 15/4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của năm người đang bị vùi lấp.

Đó là bốn người trong cùng một gia đình là bà Nguyễn Minh Hoàn (sinh năm 1962, chủ hộ), ông Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1968, là em trai bà Hoàn), cháu Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1991, con trai bà Hoàn), cháu Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1995, con trai thứ hai của bà Hoàn) và bà Trần Thị Thiện (sinh năm 1959).

Qua tìm hiểu của phóng viên, vào năm 2008, tại xóm Khuôn II (cạnh xóm Khuân I) đã từng xảy ra một vụ sạt lở tương tự làm vùi lấp một ngôi nhà của người dân.

Người dân địa phương cho biết khu vực bị sạt lở đã từng được thông qua phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bà con đã rất nhiều lần đề nghị Mỏ than Phấn Mễ dừng đổ thải, họp dân để thông qua giải pháp an toàn nhưng chưa được doanh nghiệp chấp thuận...

Sau khi sự việc xảy ra, Mỏ than Phấn Mễ đã hỗ trợ việc mai táng cho bà Vũ Thị Hồng 40 triệu đồng; hỗ trợ những khẩu trong khu vực bị ảnh hưởng 2 triệu đồng/khẩu.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 15/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào./.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục