Xác định danh tính 7/8 người chết trong vụ nổ xe khách ở Lào

Qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định danh tính của 7/8 người chết trong vụ nổ xe khách ở gần cửa khẩu Cha Lo sáng 2/6.
Xác định danh tính 7/8 người chết trong vụ nổ xe khách ở Lào ảnh 1Lực lượng chức năng khẩn trương làm các thủ tục để chuyển thi thể các nạn nhân khỏi hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Chiến/Vietnam+)

Qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng hai nước Việt Nam, Lào đã xác định danh tính của 7/8 người chết trong vụ nổ xe khách ở gần cửa khẩu Cha Lo sáng 2/6.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn đã được xác định danh tính gồm: Nguyễn Bá Lợi, sinh năm 1971, quê ở Nghệ An; Dương Ngọc Thạch, sinh năm 1984, quê quán ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An; Trần Thế Dũng, sinh năm 1972, quê quán ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An; Cao Văn Hoạt, sinh năm 1993, quê quán ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An; Nguyễn Kế Hậu, sinh năm 1970, quê quán ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An; Nguyễn Kế Hải, sinh năm 1973, quê quán ở Nghi Kiên, Nghi Lộc, Nghệ An; Đặng Văn Tương, sinh năm 1975, quê ở Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định.

Ông Trần Công Thịnh, Tổng lãnh sự quán Savannakhet tại Nam Lào cho biết thi thể anh Đặng Văn Tương và một nạn nhân nữa chưa được nhận dạng đã được đưa về tỉnh Khammouane để chờ xác định danh tính và người nhà sang nhận.

3 người bị thương gồm Hoàng Kế Chiến, sinh năm 1982, quê ở Nghệ An; Phạm Đình Tú, sinh năm 1988, quê ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An; Võ Đình Hiệp, sinh năm 1989, quê ở Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An.

Khoảng 4 giờ ngày 2/6, xe khách mang biển kiểm soát Lào UN 3897 của nhà xe Khánh Đơn (Nghệ An) chở 14 người (12 khách và 2 người nhà xe) đang từ Lào về Việt Nam, khi đến km09+500 Quốc lộ 12A đoạn qua bản Noọng Bua, khu kinh tế Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khammuane (Lào), cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) 10km thì bất ngờ phát nổ, gây cháy xe.

Vụ tai nạn đã làm 8 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng (trước đó có thông tin vụ tai nạn đã làm chết 9 người, 4 người bị thương). Hiện nay, 3 người bị thương đã được đưa về cấp cứu ở Nghệ An.

Lái xe là Nguyễn Đức Tú, sinh năm 1990, quê quán ở Đô Thành, Yên Thành (Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn xảy ra.Và theo ông Trần Công Thịnh, 3 giờ chiều cùng ngày, Tú đã ra đầu thú tại bản Nỏng Bua, huyện Bualapha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục