Xác định danh tính công nhân rơi từ nhà ga Cát Linh-Hà Đông

Chiều 6/1, Công an phường Thịnh Quang đã phối hợp vào cuộc xác minh danh tính nam công nhân nghi bị rơi từ công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông.
Xác định danh tính công nhân rơi từ nhà ga Cát Linh-Hà Đông ảnh 1Công trường thi công đường sắt Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Liên quan đến vụ một nam công nhân nghi bị rơi từ công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh​-Hà Đông, khu vực đường Láng vào sáng 6/1, chiều cùng ngày, Công an phường Thịnh Quang đã phối hợp cùng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vào cuộc xác minh làm rõ.

Bước đầu danh tính nạn nhân nam công nhân trên được làm rõ là Lê Đình Hoàng, 25 tuổi, quê ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện nạn nhân đang nằm điều trị tại khoa B1-D, Bệnh viện 108.

Anh Hoàng bị chấn thương cột sống thắt lưng, gãy xương bàn chân do tai nạn giao thông.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Hoàng cho biết hiện đang làm công nhân xây dựng tại công trường xây dựng nhà ga tàu cao tốc trên cao, đoạn qua đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 6/1, anh Hoàng bắt đầu làm việc. Khi ra ngoài công trường, anh Hoàng đi bộ ngược chiều đường Láng (dưới chân cầu vượt) để lấy tấm ván.

Do bất cẩn, anh Hoàng bị một xe máy đâm vào người và ngã ra đường, ngất tại chỗ. Sau đó, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, thông tin trên các trang mạng xã hội cho hay, vào khoảng 6 giờ ngày 6/1, tại khu vực công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, khu vực đường Láng, một nam công nhân nghi là đã bị rơi từ công trường đang thi công xuống đường phía dưới.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn ở khu vực số nhà 270 đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội). Sau khi rơi xuống đất nạn nhân vẫn tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thịnh Quang đã phối hợp cùng Công an quận Đống Đa vào cuộc xác minh làm rõ.

Do khi đến hiện trường, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu; thời điểm xảy ra vụ việc rất sớm, vắng người qua lại, ít người chứng kiến nên việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an mới xác minh được nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục